Một thời hào hùng Đội Đặc công Biệt động Lê Độ

Thứ hai, 22/08/2016 09:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-8, Ban Liên lạc (BLL) truyền thống Đại đội Đặc công Biệt động Lê Độ, (gọi tắt, BLL truyền thống Biệt động Lê Độ) TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt truyền thống và Công bố Quyết định thành lập BLL truyền thống của Chủ tịch Hội CCB thành phố ký ngày 7-4-2016. BLL truyền thống Biệt động Lê Độ, TP Đà Nẵng là BLL trong tổng số 120 BLL truyền thống/15.000 hội viên CCB và Cựu quân nhân sinh hoạt trong các tổ chức Hội CCB TP Đà Nẵng.

Trong chiến tranh, Đại đội Đặc công Biệt động Lê Độ (mang mật danh 180) là Đại đội Biệt động đầu tiên của quận Nhất, TP Đà Nẵng, trong đội hình chiến đấu của Bộ Tư lệnh Mặt trận 4 Quảng Đà. Sau 6 tháng thành lập (23-3-1968), 2 đêm 22 và 23-8-1968 đại đội nhận lệnh tổ chức 2 mũi bí mật luồn sâu, đánh hiểm vào Quân vụ Thị trấn và Đài Phát thanh Đà Nẵng, là 2 mục tiêu quan trọng trong nội đô thành phố, là trận đánh đầu tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Vì tinh thần "Bộ đội Đặc công Biệt động Lê Độ Đà Nẵng đã tiến quân là đánh thắng", từ năm 1968 đến trước ngày 29-3-1975, đại đội đã trực tiếp chiến đấu hàng trăm trận, trong đó tiêu biểu có các trận đánh vào Nhà máy điện Liên Trì Đà Nẵng, đồn Cổ Mân ở xã Hòa Xuân, H. Hòa Vang, và cứ điểm Cống Tiềm ở Điện Ngọc, H. Điện Bàn, Quảng Nam lập chiến công vang dội trên chiến trường Quảng Đà. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, CBCS Đại đội được điều chuyển về các đơn vị của địa phương và đi chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại đất nước bạn Campuchia. Ở đâu và trong điều kiện, hoàn cảnh nào, CBCS đều đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vinh dự, tự hào, năm 2000, Đại đội Đặc công Biệt động Lê Độ TP Đà Nẵng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

Sau chiến tranh, về lại đời thường, có nhiều đồng chí chuyển ngành, thành đạt trong công việc và cuộc sống, nhưng cũng có các anh, chị em còn gặp hoàn cảnh khó khăn, nhất là số bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man, bệnh tật, nhưng vẫn giữ vững chí khí cách mạng, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", động viên nhau sống vui, sống khỏe với tinh thần "Trẻ xông pha chiến trận - già mẫu mực, sống đẹp giữa đời thường". Điều mong muốn của các đồng đội trong BLL truyền thống là ngoài 2 Bia Di tích ghi nhận chiến công anh dũng chiến đấu của CBCS Đại đội Biệt động Lê Độ tại Ngã tư đường phố Đống Đa - Quang Trung và số 4 Lê Duẩn đã được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng, thời gian đến, hội viên trong BLL tự đóng góp và vận động quyên góp qua các tổ chức, địa phương, doanh nhân CCB để xây dựng 3 Bia Di tích tại 3 địa điểm Nhà máy điện Liêm Trì Đà Nẵng, Đồn Cổ Mân xã Hòa Xuân và Cứ điểm Cống Tiềm tại Điện Ngọc. Đồng chí Văn Đức Long, Phó BLL truyền thống trao đổi với chúng tôi về công tác tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ: hàng năm vào các ngày Thành lập QĐNDVN và ngày Giải phóng Đà Nẵng (29-3), các Trường học, Đoàn Thanh niên tại các quận, huyện mời một số đồng chí trong BLL có trình độ chuyên môn về truyền đạt thời sự đến nói chuyện truyền thống, nhất là các trận đánh lập chiến công lớn của Bộ đội Đặc công Biệt động Lê Độ và nhiệm vụ phối hợp chiến đấu với các đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quảng Đà làm nên chiến thắng ngày 29-3-1975. Đồng thời, các hội viên còn chú ý tìm hiểu, phát hiện các loại tài liệu, hiện vật, hình ảnh của đại đội để góp phần làm phong phú thêm cho bảo tàng truyền thống LLVT TP Đà Nẵng.

Nguyễn Nhân Mùi