Mưa lớn gây ngập lụt tại Hàn Quốc và Trung Quốc
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hàn Quốc và Trung Quốc, buộc chính quyền hai nước triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân.
Tại Hàn Quốc, khu vực phía Bắc tỉnh Gyeongbuk hứng lượng mưa khoảng 200 mm trong ba ngày, khiến nhiều thành phố và huyện bị ngập sâu. Nước lũ dâng nhanh làm nhiều người dân không kịp di chuyển tài sản, một số gia đình phải thoát thân qua cửa sổ khi mực nước dâng đến ngang ngực.Tại thành phố Andong, một căn nhà container tạm dành cho người dân mất nhà sau các vụ cháy rừng đã bị nước lũ cuốn trôi hơn 3 m và mắc kẹt giữa các công trình. Hơn 400 người dân và du khách cắm trại tại 8 thành phố, huyện thuộc tỉnh Gyeongbuk đã được sơ tán, trong đó hơn 100 người vẫn phải lưu trú tại các khu tạm cư.Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều tuyến đường, làm ngập khoảng 30 ngôi nhà và 41 ha đất nông nghiệp. Tại Andong và Uiseong, khoảng 200 hộ dân bị gián đoạn nguồn nước sinh hoạt do hệ thống đường ống bị hư hỏng. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cảnh báo công tác khắc phục có thể gặp nhiều khó khăn do mưa được dự báo còn tiếp diễn.
Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tính đến ngày 19-7, đã có 9 con sông tại 6 địa phương cấp tỉnh ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo do mưa lớn kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về. Bộ này tiếp tục duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp III tại Liêu Ninh và Cát Lâm, đồng thời áp dụng mức ứng phó cấp IV đối với nhiều địa phương khác, gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hắc Long Giang, Tứ Xuyên, Sơn Đông, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu nhằm tăng cường công tác phòng, chống lũ. Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức cao nhất.
B.N
