Mưa lớn gây sạt lở, hàng trăm người dân huyện miền núi Nam Trà My bị cô lập

Thứ hai, 29/11/2021 12:05

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên trên địa bàn huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Hậu quả nhiều tuyến đường, đồi núi bị sạt lở nghiêm trọng; nước lũ cũng dâng cao chia cắt, cô lập nhiều nơi.

Mưa lớn nước lũ đầu nguồn về mạnh khiến mố cầu Bằng La bị sạt lở.

 Sáng nay (29-11), ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho hay, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện lâm vào tình trạng sạt lở nặng. Tuyến QL40B từ huyện Bắc Trà My lên huyện vùng cao Nam Trà My bị sạt lở nhiều điểm khiến đất đá tràn ra đường khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực thác Tắc Chua giáp ranh giữa 2 xã Trà Vân và Trà Vinh đang bị ngập sâu. Dòng nước chảy xiết khiến tuyến giao thông từ xã Trà Vân vào Trà Vinh bị tê liệt. Vì vậy, hơn 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở xã Trà Vinh đang bị cô lập. Ngoài ra, nước lũ dâng cao khiến cầu sông Nước Oa trên tuyến QL40B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My bị ngập sâu hơn 1 mét, nước chảy mạnh khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại.

Tuyến đường lên Nam Trà My bị sạt lở nhiều điểm khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Tại xã Trà Leng liên tiếp trong những ngày qua mưa lớn gây sạt lở, chia cắt gây thiệt hại nặng. Đặc biệt, mố cầu dẫn vào khu dân cư Bằng La bị sạt lở, đổ sập. "Mố cầu này đã có dấu hiệu bị sụt lún từ trận mưa hồi giữa tháng 11 vừa qua. Khi đơn vị thi công chưa kịp khắc phục triệt để thì đến hôm nay sạt lở nặng”- ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND xã Trà Leng thông tin. Cũng theo ông Cường, việc mố cầu bị sạt lở khiến 45 hộ dân với khoảng 180 nhân khẩu ở khu dân cư Bằng La bị cô lập…

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm.

Trước tình hình mưa lớn, sạt lở nhiều nơi, trong sáng nay chính quyền huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cho 10 xã trên địa bàn huyện khẩn trương kiểm tra, chủ động di dời người dân nếu có dấu hiệu sạt lở ở các khu dân cư; đồng thời đề nghị người dân không nên qua lại các ngầm sông suối, nơi đồi núi có nguy cơ sạt lở.

LÊ HẢI