Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng ở các địa phương

Thứ tư, 22/11/2017 10:02

Các địa phương Quảng Trị, TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ đang diễn ra. Đến ngày 21-11, riêng TT-Huế có 7.000 ngôi nhà bị ngập, học sinh chưa thể đến trường; tại Quảng Nam, ít nhất 500 hộ dân sơ tán.

Lực lượng CSGT CA tỉnh TT-Huế đưa hành khách đi tàu bị mắc kẹt đến điểm trung chuyển để vào ga Đà Nẵng tiếp tục hành trình.

Cao tốc xuất hiện nhiều điểm sụt lún

Từ sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 12 một số vị trí tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã bị sạt lở. Tuyến cao tốc đã được thông xe từ Túy Loan – TP Tam Kỳ xuất hiện hàng chục điểm sụt lún ở những nơi qua vùng đồi núi. Các nhà thầu đang tiến hành các biện pháp gia cố, xử lý sạt lở. Tuy nhiên mưa lớn tiếp tục trong những ngày qua đã khiến công tác khắc phục sạt lở gặp khó khăn.

Ngày 21-11, đại diện VEC (Tổng Công ty đầu tư phát triển cao tốc Việt Nam) cho biết đang tập trung lực lượng ứng phó sạt lở đảm bảo an toàn lưu thông cho phương tiện trên cao tốc. Theo quan sát, hiện nay cao tốc có nhiều điểm bị sạt lở mái ta luy, có điểm bị sạt lở cả móng trụ bê tông. Tại vị trí Km20+315 thuộc địa phận xã Duy Trinh  (H. Duy Xuyên, Quảng Nam), tuyến cao tốc chạy giữa hai bên tuyến là mái dốc taluy dương. Mặc dù 2 bên mái taluy đã được gia cố bằng hệ khung dầm bê tông cốt thép nhưng cũng bị mưa lớn làm xói lở. Tương tự tại lý trình Km31+200 (thuộc địa phận xã Quế Xuân 2, H. Quế Sơn, Quảng Nam) có một cống thoát nước ngang tuyến, dọc hai bên tuyến có hai cống thoát nước dọc gom nước về cống ngang. Tuy nhiên mưa đã cuốn trôi một phần đất taluy dương nền đường. Phần gia cố đá của mố cống đã cuống cấp, bong tróc. Ngoài ra do địa chất khu vực này chủ yếu là cát kết, liên kết kém nên xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến QL1 qua đèo Hải Vân. Ảnh: HẢI LAN

Ông Nguyễn Tiến Thành – Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết tình hình sạt lở trên cao tốc do thiên tai đồng thời không ảnh hưởng đến làn đường. Nguyên nhân do địa chất một số điểm chủ yếu là cát kết dẫn đến liên kết kém. Ngoài ra, do cao tốc vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng nên  một số điểm ta luy được bổ sung so với thiết kế ban đầu và thi công chưa xong. Những điểm sạt lở hầu hết đều xuất hiện ở những vị trí này. Ông Thành cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc  Ban quản lý đã kiểm tra thực tế, yêu cầu các đơn vị thi công tiến hành khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn đường đồng thời sẽ kiểm tra tổng thể để xin chủ trương sửa chữa, khắc phục toàn bộ trên tuyến.

Tập trung xử lý sự cố trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Ảnh: HÀ DUNG  

Mưa lớn kéo dài đã làm cho đất, đá liên tục sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến đường sắt Bắc-Nam và tuyến đường bộ QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân (H.Phú Lộc, TT-Huế). Theo ghi nhận, đến ngày 21-11, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn trên 2 tuyến đường này. Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế yêu cầu các đơn vị có phương án, kế hoạch đảm bảo ATGT, phối hợp cứu hộ, cứu nạn. Cùng ngày, Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế phối hợp Công ty cổ phần quản lý và khai thác đường bộ Hải Vân huy động lực lượng, phương tiện máy ủi, máy xúc, máy đào... nhanh chóng giải tỏa, thông tuyến đường bộ QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân. Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT CA tỉnh tổ chức điều hòa, hướng dẫn giao thông cho nhân dân đi lại an toàn.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Võ Hồng Quang - Trưởng phòng CSGT CA tỉnh cho biết, riêng trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua đèo Hải Vân có 7 điểm sạt lở, điểm nặng nhất km 757 + 755, 758 + 500,... Số lượng đất, đá sạt lở xuống đường sắt khoảng 350m3. Các đơn vị chức năng đang huy động lực lượng, phương tiện để dọn đất, đá sạt lở. Hiện, lực lượng CSGT toàn tỉnh đang huy động, lực lượng phương tiện có mặt tại nhiều điểm xung yếu, sẵn sàng phối hợp ứng phó, xử lý các tình huống xảy ra.

Phần ta-luy dương cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị sạt lở. Ảnh: HÀ DUNG

Nỗ lực thông đèo Hải Vân

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh TT-Huế,  hiện, trên địa bàn tỉnh có hơn 7.000 ngôi nhà bị ngập lũ, nặng nhất là H. Quảng Điền với 1.820 hộ; thị xã Hương Trà có khoảng 1.400 nhà bị ngập nước; H. Phong Điền có 1.336 nhà bị ngập; TX Hương Thủy có hơn 800 nhà; H. Phú Lộc có 747 nhà bị ngập; H.Phú Vang có hơn 900 nhà bị ngập. Hệ thống giao thông nhiều nơi bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,8 m. Trong ngày 21-11, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh TT-Huế vẫn chưa thể đến lại trường do ảnh hưởng bão lũ. Nếu trời tiếp tục mưa thì có khả năng, hôm nay (22-11), học sinh trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục được nghỉ học.

 Dù cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều song 2 ngày nay, nhiều người dân tộc thiểu số ở xã Hồng Hạ, H. A Lưới, trong đó có một số trẻ em vẫn bất chấp nước lũ chảy xiết, kéo nhau ra suối Pâr Le gần chân đèo ACo thuộc địa bàn xã này để giăng lưới đánh bắt cá. H.LAN

Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều địa phương của các huyện ở Quảng Nam bị ngập nặng từ 0,5 - 1,5m. Trong đó các vùng thấp trũng nhiều nơi người dân phải di chuyển bằng thuyền. Tại H. Nông Sơn do trên địa bàn mưa lớn và thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ nên 4 xã Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Phước và Quế Ninh bị chia cắt do các tuyến đường liên xã bị ngập sâu.

 Sạt lở tuyến đường bộ QL1 qua đèo Hải Vân. Ảnh: HẢI LAN 

Tại H. Đại Lộc, do mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ, nước từ thượng nguồn đổ về sông Vu Gia và Thu Bồn khiến một số vùng thấp trũng như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Hòa bị ngập nặng, một số vùng đã bị chia cắt, nhiều đường giao thông bị ngập gây ách tắc, chia cắt. Đối với các huyện miền núi rút kinh nghiệm từ các đợt bão lũ vừa qua chính quyền huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn đã sớm di dời người dân ở các vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở đến nơi cao, an toàn. Tính đến nay đã có hơn 500 hộ dân phải sơ tán.

Trong hai ngày 20 và 21-11, tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to; lượng mưa đo được phổ biến từ 400 - 500 mm. Đặc biệt, mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn trên diện rộng toàn tỉnh khiến cho vùng trũng thấp của các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị đã bị ngập lụt. Tính đến 12 giờ ngày 21-11, nước trên các sông Ô Lâu tại Hải Tân, H. Hải Lăng đạt trên báo động 2. Dự báo nếu mưa lớn kéo dài, sẽ xảy ra ngập lụt nặng ở vùng trũng H. Hải Lăng và sạt lở ở các huyện Hướng Hóa và Đakrông...

NHÓM P.V THỜI SỰ