Mùa mưa bão không chủ quan cháy nổ

Thứ sáu, 13/11/2020 20:30

Nhiều người cho rằng, cháy nổ thường xảy ra vào mùa nắng nên khi vào mùa mưa bão người dân sẽ rất lơ là, mất cảnh giác đối với công tác phòng cháy. Thực tế đã có rất nhiều vụ cháy xảy ra trong mùa mưa bão gây thiệt hại về tài sản cho nhân dân.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAH Hòa Vang cứu được cụ bà bị mắc kẹt trong vụ cháy tại Hòa Vang.

Mùa mưa bão vẫn cháy

Hiện nay, thời tiết Đà Nẵng đang bước vào những ngày mưa lớn. Thời điểm này, nguy cơ xảy ra cháy, nổ do chập điện, rò rỉ điện rất dễ xảy ra. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng, 80% nguyên nhân những vụ cháy, nổ trong mùa mưa bão đều xuất phát từ hệ thống điện do chạm, chập hay các hiện tượng đoản mạch, ngắn mạch...

Người dân vẫn thường nghĩ rằng, nắng thì mới cháy dẫn đến nảy sinh tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tuy nhiên, đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC trong mùa mưa bão, đặc biệt khi mưa bão đi kèm theo gió, lốc xoáy, sét đánh dẫn đến nguy hiểm mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ trong 1 ngày 28-10, ngay sau khi cơn bão số 9 vừa đi qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra liên tục 4 vụ cháy. Vụ cháy đầu tiên xảy ra tại tiệm kinh doanh tạp hóa do ông Trần Văn Lạc (59 tuổi) làm chủ, tại thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang khiến 1 cụ bà bị mắc kẹt trong nhà. Nhanh chóng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAH Hòa Vang đã xuất 4 xe chữa cháy và xin chi viện 2 xe chữa cháy từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP đến hiện trường. Sau hơn 2 giờ chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt. Các chiến sỹ đã đưa cụ bà bị mắc kẹt trên tầng 2 là mẹ anh Lạc ra ngoài an toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn tầng 2 khoảng 100m2, cùng hàng hóa trữ kinh doanh tạp hóa.

 Cùng thời gian này, tại một số địa chỉ: số 30, đường Phạm Văn Đồng, số 83 đường Hà Đắc,Q. Sơn Trà và số 5 đường Xuân Tâm, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu cũng đã xảy ra cháy. Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thiếu tá Trần Thanh Hải - Phó Đội trưởng Đội Công tác Phòng cháy, CATP Đà Nẵng cho biết, nguy cơ cháy, nổ trong mùa mưa đa số xuất phát từ ý thức chủ quan của người dân trong việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt như thắp đèn cầy không trông coi hay việc nấu nướng quên không tắt bếp, dây dẫn điện bị chạm, chập...

Lực lượng PCCC&CNCH cứu chữa một vụ cháy nhà dân trong mưa bão.

“Cẩn tắc vô áy náy”

Để ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ mùa mưa, lực lượng PCCC&CNCH CATP đã tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; triển khai kế hoạch tuyên truyền thực tập phương án nhằm tuyên truyền cho nhân dân không chủ quan trong công tác PCCC khi mùa mưa đến. Theo ông Nguyễn Văn Phi - Đội trưởng Đội Chữa cháy chuyên ngành tổng kho xăng dầu Đà Nẵng, cơ sở chúng tôi tồn chứa nhiều xăng dầu nên nguy cơ cháy nổ rất cao, trong mùa mưa bão, chúng tôi thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC nhất là tại khu vực các nhà xe gần bồn chứa vì bình điện của xe nếu xảy ra chạm, chập sẽ gây cháy.

Điều đáng nói, sự bất cẩn của người dân chỉ từ những việc nhỏ như đốt đèn cầy quên bỏ đi đã có thể dễ xảy ra cháy, nổ. Cùng với đó, do thói quen trong sinh hoạt, một số hộ gia đình vẫn chưa ý thức được nguyên nhân có thể phát sinh cháy, nổ. Cụ thể, nhiều hộ dân vẫn bày hàng hóa kín lối ra vào, sắp xếp khu vực thờ cúng gần vật liệu dễ bén lửa, trữ các loại vật phẩm có nguy cơ cháy, nổ cao, không thường xuyên kiểm tra an toàn các thiết bị điện trong nhà, sử dụng gas thiếu an toàn... Đây chính là một trong những nguyên nhân chính tạo điều kiện để phát sinh cháy.

Để góp phần giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, không chỉ thực hiện công tác kiểm tra an toàn PCCC, lực lượng PCCC&CNCH CATP cùng với Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực tập phương án tại các cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao. Mới đây nhất, CAQ Hải Châu đã phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH qua đó tuyên truyền cho người dân, y bác sĩ nâng cao ý thức phòng chống cháy, nổ tại nơi làm việc cũng như tại nơi mình sinh sống.

Theo Đại úy Trần Phước Hùng - Phó Đội trưởng Đội PCCC&CNCH CAQ Hải Châu, đối với các hộ gia đình trong mùa mưa bão, bà con cần chú ý các thiết bị sinh lửa sinh nhiệt, trong quá trình ngắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà. Khi mất điện, thắp đèn cầy phải tắt trước khi đi ngủ hay đi ra ngoài, việc thắp hương trong thời gian này cũng phải hết sức chú ý.

VIỆT THÀNH