Mùa nóng, nói chuyện phòng cháy... (Kỳ 1: Những "quả bom nổ chậm" trong khu dân cư)

Thứ năm, 25/06/2020 16:53

Nhà máy, kho xưởng nằm trong khu dân cư... được nhiều người ví như những "quả bom nổ chậm", hằng ngày, hằng giờ đe dọa đến sự an toàn của những hộ dân sinh sống xung quanh. Vụ cháy xảy ra tại kho chứa hàng của một Cty cơ giới trên đường Hoàng Văn Thái (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng này.

Kiểm tra  PCCC tại một kho chứa hàng tại khu công nghiệp.

Kho bãi trong khu dân cư: "mồi ngon" của lửa

Những ngày đầu tháng 6, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà xưởng của Cty thiết bị cơ giới miền Nam trên đường Hoàng Văn Thái ( Đà Nẵng) thiêu rụi lô hàng máy quạt nước vừa nhập kho trị giá hàng tỷ đồng.

Đi từ xa, chúng ta có thể thấy được cột khói cao hơn chục mét. Theo thông tin từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Liên Chiểu, trong kho chứa rất nhiều quạt hơi nước và thiết bị cơ giới khác nên đám cháy bùng phát dữ dội, lan nhanh. Các nhân viên Cty nhanh chóng báo lực lượng PCCC. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH CATP Đà Nẵng nhanh chóng huy động phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị như Q. Liên Chiểu, Q. Hải Châu, Q. Thanh Khê... tham gia chữa cháy.

Phương án tiếp cận được đưa ra là chia làm nhiều mũi để chữa cháy và chống cháy lan sang nhà xưởng khác. Vì kho chứa thiết bị này nằm bên cạnh 2 kho gỗ.. nếu đám cháy lan rộng thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Lực lượng cứu hỏa đã chia làm 2 tổ tiến hành phun nước chính diện đám cháy và phá tôn phun làm mát không để đám cháy lan vào khu dân cư. Bên cạnh đó, lực lượng chữa cháy phối hợp người dân di chuyển tài sản từ các kho gỗ Âu Mỹ nằm cạnh nhà xưởng không để đám cháy lan rộng. Sau gần 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đây không phải là vụ cháy nhà xưởng đầu tiên trong khu dân cư. Nhớ lại vào năm 2019, xưởng gỗ số 273 đường Nguyễn Công Hoan (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) cũng đã xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Điều đáng nói, xưởng gỗ đang cháy nằm sát một kho chứa gas khá lớn. Rất may lực lượng PCCC đã kịp thời dập tắt đám cháy và di chuyển kho gas ra khỏi khu dân cư nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Nhiều hộ dân sinh sống gần khu xưởng của Cty cơ giới trên rất bức xúc khi tính mạng của mình bị uy hiếp vì nhà xưởng được xây dựng rất gần nhà dân. Không nhờ lực lượng PCCC làm mát thì tàn lửa từ đám cháy đã văng vào nhà dân và gây cháy lan. Ông Nguyễn Văn T. (người dân gần khu xưởng) nói, người dân thấy lính cứu hỏa chữa cháy rất cảm động. Người dân quanh Cty cũng đã chuẩn bị di tản trong trường hợp xấu nhất.

Lực lượng PCCC CATP triển khai chữa cháy tại kho chứa hàng thiết bị cơ giới.

Công tác phòng cháy chữa cháy: sơ sài

Theo ghi nhận của phóng viên, những khu nhà xưởng như vụ cháy trên thường được các chủ kho xây dựng tạm bợ có diện tích từ vài trăm đến hàng nghìn mét vuông. Thường các nhà xưởng này làm bằng khung thép mái tôn, xen lẫn vào khu dân cư để làm nơi lưu trữ và vận chuyển hàng hóa... tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ

Một số nhà kho, nhà xưởng được xây dựng với kết cấu gạch rất dày, nếu xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn để tiếp cận và xử lý ở bên trong. Anh Ngô Văn T. (người dân địa phương) cho biết, hàng ngày quạt hơi nước được tập kết ở kho thiết bị này rồi sau đó vận chuyển đi khắp nơi. Trong kho có các thiết bị dễ cháy nhưng công tác PCCC tại đây rất sơ sài, không có hệ thống PCCC và nước chữa cháy.

Theo Đại tá Lê Thọ- Phó Trưởng CAQ Liên Chiểu, hầu hết các nhà xưởng trên địa bàn Đà Nẵng  đều thiết kế theo kiểu bịt kín chỉ duy nhất một lối thoát là cửa chính. Khi xảy ra cháy người bên trong không có lối thoát hiểm còn lực lượng chức năng muốn vào ứng cứu cũng gặp rất nhiều khó khăn... Thêm vào đó, việc chấp hành quy định về PCCC của các cơ sở còn hạn chế. Đơn cử như việc sắp xếp hàng hóa trong nhà xưởng, hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn, vi phạm khoảng cách PCCC, cản trở giao thông chữa cháy... như vậy việc chấp hành tốt các quy định về PCCC, điều cốt yếu là nằm ở các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn PCCC và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Đại tá Thọ khuyến cáo chủ cơ sở, doanh nghiệp cần ý thức cao và làm tốt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC như trong quá trình xây dựng phải đảm bảo cho việc thoát hiểm khi có sự cố như cháy nổ xảy ra; các nhà kho, nhà xưởng cần phải có hai lối thoát nạn. Thậm chí, càng nhiều lối thoát càng tốt. Bên cạnh đó, cũng phải thường xuyên giám sát nhắc nhở cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt (thắp hương thờ cúng, hút thuốc, hóa vàng...) trong các nhà xưởng, kho hàng.

(còn nữa). 

VIỆT THÀNH