Mức án thích đáng cho các “sửu nhi” gây họa

Thứ ba, 28/07/2020 13:58

Ngày 27-7, TAND Q. Sơn Trà đã xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với 7 bị cáo: Nguyễn Đăng An (2001), Lê Ngọc Cường (1994), Nguyễn Văn Giang (2003), Nguyễn Đình Hoàn (2001), Nguyễn Văn Vinh (2004), Nguyễn Văn Cường (1992) và Phạm Hồng Thái (2004, đều trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đây là nhóm “sửu nhi” đã tụ tập chạy xe mô-tô lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên đường Lê Đức Thọ (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và đã gây ra cái chết cho 2 CBCS Công an đang thi hành nhiệm vụ.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Trong lúc cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19, nhưng các đối tượng nói trên nhiều lần tụ tập sử dụng xe mô-tô gây rối trật tự công cộng. Đến khoảng 19 giờ ngày 2-4, các đối tượng  trên tiếp tục tụ tập tại ngõ 185- Lê Trọng Tấn (Đà Nẵng) rồi sử dụng xe mô-tô chạy trên các tuyến đường Lê Trọng Tấn, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn và thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng bằng các hành vi điều khiển xe mô-tô chạy với tốc độ cao (60-100km/h). Trong lúc chạy xe, các bị can còn lạng lách, đánh võng, bấm còi, nẹt pô, la hét, vượt đèn đỏ trên các tuyến đường Ngô Quyền, Võ Nguyên Giáp và Lê Đức Thọ (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, ATXH.

Cùng thời điểm này, lực lượng tuần tra kiểm soát CAQ Sơn Trà, gồm: Đại úy Đặng Thanh Tuấn (1979) điều khiển xe mô-tô mang BKS: 43A1-0028 chở Trung sĩ Võ Văn Toàn (1997) và Thượng sĩ Hoàng Đức Hùng (1969) điều khiển xe mô-tô mang BKS: 43A1- 001.85 chở Thiếu úy Nguyễn Công Lộc (1995) là chiến sĩ của Đội CSGT trật tự- CAQ Sơn Trà đang trên đường thực hiện nhiệm vụ TTKS. Ngay khi nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy CATP Đà Nẵng về nhóm thanh niên tụ tập, đua xe trên đường Võ Nguyên Giáp nên tiến hành truy đuổi theo để giải quyết. Khi đến khu vực ngã ba đường Hoàng Sa- Lê Đức Thọ (Q. Sơn Trà) thì thấy nhóm thanh niên này đang điều khiển xe đi vào đường Lê Đức Thọ (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), tổ TTKS CAQ Sơn Trà bật đèn, còi báo hiệu và đuổi theo.

Khi đó, Huy ngồi sau xe Hoàn báo: “Có công an kìa” để cả nhóm biết bỏ chạy. Lúc này, Thái, Giang và Vinh thấy lực lượng CA giơ gậy ra tín hiệu dừng xe lại, nhưng cả hai liền tăng ga bỏ chạy. Khi cả nhóm chạy đến ngã tư đường Lê Đức Thọ- Yết Kiêu (P. Thọ Quang) thì An chở Văn Cường, Giang chở Ngọc Cường, Hoàn chở Huy và Long tăng tốc lên từ 85-100km/h, vượt đèn đỏ chạy về hướng cầu Thuận Phước. Thấy vậy, Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn  tiếp tục đuổi theo nhóm này. Còn Thái, Vinh điều khiển xe chạy vào đường Yết Kiêu về cảng Tiên Sa nên  Thiếu úy Nguyễn Công Lộc và Thượng sĩ Hoàng Đức Hùng tiếp tục theo sát. Khi Thái- Vinh đến trước khu vực nhà máy X50 thì bị lực lượng chức năng áp sát, bắt được và đưa về trụ sở CAQ để làm việc.

Riêng 2 chiến sĩ Tuấn và Toàn đuổi theo nhóm chạy về hướng cầu Thuận Phước, khi vừa qua cầu Mân Thái (trên đường Lê Đức Thọ) thì đuổi kịp xe do Long điều khiển và yêu cầu dừng xe nhưng Long không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Lúc này, phía trước có anh Mai Quốc Long (1985, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đang điều khiển xe mô-tô BKS: 43H9- 5832 chạy cùng nên Long điều khiển xe lách, vượt qua xe anh Quốc Long. Nhưng do khoảng cách quá gần nên xe của đồng chí Tuấn- Toàn đã va chạm với xe anh Quốc Long. Hậu quả đã khiến anh Long bị thương còn 2 đồng chí Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thể hiện sự ăn năn hối cải về những hành vi sai phạm của mình. Quá trình tạm giam thực sự là những bài học đích đáng đối với các bị can, vì vậy, họ đều mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, giảm nhẹ án để sớm được làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, việc nhận thức được việc Nguyễn Đăng An rủ rê tham gia vào các cuộc đua xe là sai trái, hành vi chạy xe quá tốc độ là phạm pháp nhưng các bị can lại tham gia một cách nhiệt tình. Trả lời chất vấn, vì sao biết là phạm pháp nhưng vẫn cho xe chạy quá tốc độ, các bị cáo đều nhận tội là vì sợ bị bắt phạt (chưa có bằng lái, chưa đủ tuổi) và cả vì ham vui với bạn bè.

Trước hành vi phạm pháp mà 7 bị cáo trên phạm phải, HĐXX TAND Q. Sơn Trà đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đăng An (5 năm tù), Lê Ngọc Cường (2 năm 6 tháng), Nguyễn Văn Giang (3 năm), Nguyễn Đình Hoàn (4 năm), Nguyễn Văn Vinh (3 năm), Nguyễn Văn Cường (3 năm) và Phạm Hồng Thái (2 năm) về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Đây được xem là bản án thích đáng cho những hành vi phạm pháp luật mà các đối tượng trên gây ra.

LÊ ANH TUẤN