"Mượn" đất công không tốn phí?

Thứ hai, 18/03/2024 11:46
- Chuyện thật hay đùa vậy Tư Tài nguyên? - Thật đấy Bề Tui. - Ở địa bàn nào vậy?
Một khu đất công ở phường Hòa Quý được cho mượn miễn phí để làm bãi đỗ xe và bãi tập kết container.
Một khu đất công ở phường Hòa Quý được cho mượn miễn phí để làm bãi đỗ xe và bãi tập kết container.

- Các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý tại phường Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Vừa qua, có một số cá nhân đã sử dụng các khu đất trống là đất công với diện tích mỗi khu đất rộng đến hàng nghìn mét vuông tại khu vực gần nút giao thông Mai Đăng Chơn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P. Hòa Quý) để làm bãi tập kết các thùng container và làm bãi đỗ xe đầu kéo, rơ-moóc.

- Chính quyền địa phương nói gì về việc này?

- Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Quý, do các khu đất bỏ trống, thường bị đổ trộm xà bần, rác làm mất vệ sinh môi trường nên UBND phường Hòa Quý cho một số cá nhân "mượn" làm chỗ đỗ xe và tập kết container mà không phải trả bất cứ đồng nào về chi phí thuê mặt bằng.

- Như vậy là lãng phí tài nguyên đất đai của Nhà nước!

- Phải đó Tư Tài nguyên. Không chỉ lãng phí tài nguyên đất đai, việc một cá nhân này mượn đất công không tốn phí, tự ý làm bãi đỗ xe, bãi tập kết container và đấu nối với các tuyến đường giao thông đã gây ra tình trạng mất an toàn giao thông, dễ dẫn đến tai nạn giao thông…

- Phía đơn vị quản lý các khu đất công nói trên có biết việc xài chùa này không ?

- Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cũng đã nắm được sự việc trên và ngày 11-3 vừa qua, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra thực tế các khu đất công này để có cơ sở xử lý.

- Bề Tui cho rằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng sớm xử lý việc sử dụng lãng phí tài nguyên đất đai như đã đơn cử ở trên, tốt nhất nên có phương án tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng tại các khu đất công nói trên theo quy định của pháp luật hiện hành trình cấp thẩm quyền phê duyệt để tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước thay vì thu hồi đất lại để bỏ trống.

BỀ TUI