Muôn nẻo đường… đề (Bài cuối: Phơi bày sự thật)

Thứ năm, 26/03/2020 10:06

Trước sự hoành hành của những đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại nhiều địa phương, lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng CSHS tổ chức xác minh, lên phương án triệt phá…

Hai đối tượng bà Huỳnh Thị Bộ, Huỳnh Thị Nga cùng tang vật.

Qua một thời gian theo dõi, nắm quy luật hoạt động khoảng 17 giờ 30 ngày 20-5-2019, các trinh sát (TS) Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp CAX Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang bà Huỳnh Thị Bộ (1969, trú xã Cẩm Hà) tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số đề ngay tại nhà. Tại hiện trường, các TS phát hiện bà Bộ đang sử dụng ĐTDĐ tiếp nhận tin nhắn cá cược và tổng hợp tịch đề từ “chân rết” chuyển lên với tổng số tiền cá cược trong ngày hơn 20 triệu đồng. Tiếp tục đấu tranh với “chân rết” Huỳnh Thị Nga (1964, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An), đối tượng khai nhận: Trong ngày 20-5-2019, thị ghi bán số đề được hơn 11 triệu đồng và đã tổng hợp chuyển cho “nhà cái” Huỳnh Thị Bộ. Tang vật tạm giữ gồm 1 ĐTDĐ, 1 tờ tịch ghi số đề; 77,12 triệu đồng và một số tài liệu khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Huỳnh Thị Bộ, Huỳnh Thị Nga tổ chức ghi bán số đề từ đầu tháng 5-2019 đến nay với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Theo đó, nấp dưới vỏ bọc là chủ hiệu tạp hóa Nga Sơn (đường Nguyễn Văn Cừ, P. Tân An, TP Hội An), bà Nga tổ chức ghi bán số đề cho nhiều người chơi, sau đó tổng hợp chuyển cho Bộ để hưởng phần trăm (%) “hoa hồng” trên tổng số tiền bán được. Đối với bà Huỳnh Thị Bộ, ngoài nhận tịch đề từ bà Nga, đối tượng này còn sử dụng điện thoại nhận tin nhắn cá cược số đề của nhiều người chơi, sau đó, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các địa phương, tổng hợp tiền thắng, thua, chi trả tiền thắng cho người chơi và chi trả tiền % hoa hồng cho các nhà dưới.

Đến tháng 9-2019, các TS Phòng CSHS đã tiến hành bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh số đề do Võ Văn Dũng (1968, trú P. Tân An, TP Hội An) cầm đầu. Qua đấu tranh với các đối tượng, các TS xác định: từ năm 2017 đến khi bị bắt, đường dây đề do Dũng cầm đầu đã tổ chức ghi đề cho gần 1.000 đối tượng tại địa bàn TP Hội An và các địa phương lân cận với số tiền gần 5 tỷ đồng. Cũng trong những ngày đầu năm 2020, lực lượng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng ghi đề tại chợ Điện Phương (TX Điện Bàn, Quảng Nam). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, tịch đề được ghi trong ngày được chuyển cho đối tượng tên Tuấn tại xã Điện Minh để hưởng 1% tiền hoa hồng.

Lãnh đạo phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho biết, liên tục trong nhiều năm qua lực lượng CSHS đã triệt xóa nhiều mạng lưới và bắt quả tang nhiều đối tượng đang có hành vi tổ chức ghi bán số đề. Cụ thể, liên tiếp trong những ngày cuối tháng 11-2018, các tổ công tác thuộc Phòng CSHS CA Quảng Nam phối hợp với CATP Hội An đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm thuộc các phường Tân An, Thanh Hà, Sơn Phong phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức ghi bán số đề, 3 đối tượng tham gia cá cược; tạm giữ 150 triệu đồng tiền mặt, 7 ĐTDĐ, 1 máy tính casio, 6 cuốn sổ ghi tịch đề, 56 tờ tịch đề và một số tài liệu có liên quan.

Mặc dù nhiều mạng lưới bị triệt phá song theo nhiều người tình trạng tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề tại Quảng Nam vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng đã chuyển địa bàn hoạt động từ địa bàn thành phố, thị xã về vùng nông thôn, miền núi, như: Bắc Trà My, Nam Trà My… tiếp tục hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại nhiều địa phương. Vì vậy, chính quyền địa phương cần tiếp tục tuyên truyền người dân không tham gia hình thức đánh bạc nói chung và chơi số đề nói riêng. Đồng thời, lực lượng CA tiếp tục tăng cường đấu tranh, triệt xóa loại tội phạm này để góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

M.T