Mỹ bỏ tù công dân Trung Quốc vì ăn cắp bí mật thương mại của Monsanto

Thứ bảy, 09/04/2022 15:07
Ngày 7-4, một người đàn ông Trung Quốc bị tòa án liên bang Mỹ kết án 29 tháng tù giam và phạt 150.000 USD vì ăn cắp một bí mật thương mại của Công ty hóa chất Monsanto chuyển về Trung Quốc.

Công dân bị Mỹ bỏ tù là Haito Xiang, từng là nhà khoa học làm việc cho Monsanto và The Climate Corporation - một công ty con của Monsanto - từ năm 2008 đến 2017. Đầu năm 2022, Haitao Xiang đã nhận tội âm mưu hoạt động gián điệp kinh tế. Các công tố viên liên bang cho biết Xiang đã chuyển một bí mật thương mại vào thẻ nhớ và sau đó tìm cách mang về Trung Quốc. Hồ sơ tòa án cho biết Monsanto và The Climate Corporation đã phát triển một nền tảng phần mềm canh tác trực tuyến kỹ thuật số giúp nông dân thu thập dữ liệu đồng ruộng nhằm tăng năng suất. Một phần của nền tảng này là thuật toán có tên Nutrient Optimiser, được các công ty coi là bí mật thương mại và tài sản trí tuệ của riêng họ.

T.N