Mỹ chuẩn bị siết nhập khẩu thiết bị trung tâm dữ liệu từ Trung Quốc

Thứ năm, 06/08/2026 11:30

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang chuẩn bị ban hành quy định cấm nhập khẩu các mẫu bộ thu phát quang mới của Trung Quốc, động thái mới nhất trong nỗ lực hạn chế công nghệ Trung Quốc thâm nhập vào hạ tầng phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.

Theo các nguồn tin, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đang xây dựng quy định cấm nhập khẩu các bộ thu phát quang - thiết bị giúp truyền dữ liệu với tốc độ ánh sáng qua cáp quang trong các trung tâm dữ liệu, nơi vận hành và huấn luyện các mô hình AI. Quy định dự kiến được công bố và có hiệu lực ngay trong năm nay, dù FCC vẫn có thể điều chỉnh hoặc hủy bỏ trước khi ban hành chính thức.

Giới chức Mỹ cho rằng việc kiểm soát chuỗi cung ứng của các trung tâm dữ liệu là cần thiết nhằm giảm thiểu các rủi ro an ninh quốc gia. Động thái này cũng phản ánh chiến lược của Washington nhằm ngăn công nghệ Trung Quốc trở thành một phần quan trọng trong các ngành công nghệ tiên tiến của Mỹ, tránh lặp lại trường hợp thiết bị viễn thông của Huawei từng hiện diện sâu trong hạ tầng nước này.

Nếu được thông qua, lệnh cấm sẽ tác động đáng kể đến Zhongji Innolight - doanh nghiệp Trung Quốc đang nắm khoảng 27% thị phần bộ thu phát quang dùng cho trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Trước đó, công ty này đã bị Mỹ đưa vào danh sách các doanh nghiệp bị cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà sản xuất Mỹ như Lumentum, Coherent và Applied Optoelectronics được dự báo sẽ hưởng lợi, thể hiện qua việc giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này đồng loạt tăng mạnh sau khi thông tin được công bố.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định lệnh cấm có thể khiến chi phí đầu tư của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tại Mỹ, trong đó có Amazon Web Services (AWS), gia tăng do nguồn cung từ các doanh nghiệp Mỹ hiện chưa đủ quy mô để thay thế hoàn toàn các nhà sản xuất Trung Quốc.

Phản ứng trước thông tin trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington kêu gọi Mỹ chấm dứt việc gây sức ép và trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình nếu các biện pháp mới gây tổn hại đáng kể đến Trung Quốc.

T.N