Mỹ dậy sóng sau vụ nhân viên di trú liên bang bắn người

Thứ bảy, 10/01/2026 11:20

Dư luận ở Mỹ đang phẫn nộ sau khi đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn thương vong một số người ở bang Minnesota và Oregon, trong bối cảnh chính quyền liên bang gia tăng mạnh lực lượng thực thi luật nhập cư tại một số thành phố.

Biểu tình sau vụ nhân viên cơ quan di trú bắn chết cư dân ở Minneapolis. Ảnh: Reuters
Biểu tình sau vụ nhân viên cơ quan di trú bắn chết cư dân ở Minneapolis. Ảnh: Reuters

Thành phố Minneapolis đang rơi vào trạng thái căng thẳng và phẫn nộ sau khi một đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ 37 tuổi ngay trên đường phố. Nạn nhân được xác định là Renee Nicole Good, công dân Mỹ, thiệt mạng hôm 7-1 (giờ địa phương) tại giao lộ đường 34 và đại lộ Portland, khu Nam Minneapolis. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết người phụ nữ này đã "cản trở và quấy rối hoạt động thực thi pháp luật". Tuy nhiên, đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy bà Good đang lái xe rời khỏi hiện trường thì bị bắn, làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng địa phương và các tổ chức nhân quyền.

Vụ việc chưa lắng xuống, dư luận tiếp tục dậy sóng với vụ nổ súng ở Portland. Sở Cảnh sát Portland ngày 8-1 cho biết, 2 người đã bị thương sau khi bị các đặc vụ liên bang bắn. Theo Văn phòng FBI tại Portland, vụ nổ súng có liên quan đến các đặc vụ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), và FBI đang dẫn dắt cuộc điều tra.

Đặc vụ ICE đã bắn bà Good nằm trong số 2.000 sĩ quan liên bang mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố triển khai trong chiến dịch mà Bộ An ninh Nội địa mô tả là "chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay của DHS" nhằm truy quét người nhập cư. Theo các tổ chức bảo vệ quyền lao động, hơn 600 người đã bị ICE tạm giữ chỉ trong vài tuần, phần lớn là lao động chính trong gia đình, kéo theo nguy cơ khủng hoảng nhà ở và sinh kế. Vụ nổ súng đã làm gia tăng lo ngại về việc sử dụng vũ lực trong thực thi luật nhập cư.

T.N