Mỹ điều quân đến Tây Phi chặn dịch Ebola

Thứ tư, 17/09/2014 07:52

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16-9 tìm cách “đảo chiều” tình hình dịch bệnh Ebola bằng cách điều 3.000 nhân viên quân sự đến Tây Phi và tung ra chương trình đào tạo chăm sóc sức khỏe và vệ sinh quy mô lớn.

Nhân viên y tế làm việc trong khu vực có nguy cơ cao tại bệnh viện Elwa ở Monrovia. Ảnh: AFP

Theo AFP, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama đến Trung Tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh ở Atlanta để gặp các quan chức y tế và công bố kế hoạch trên, thúc đẩy nỗ lực toàn cầu chống lại dịch Ebola vốn giết chết 2.400 người. Kế hoạch được công bố trong bối cảnh gia tăng báo động về sự bùng phát tồi tệ ở Liberia, Sierra Leone, Nigeria và Congo.

Hầu hết các nỗ lực mới của Mỹ tập trung tại Liberia - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Washington sẽ thiết lập trụ sở tại Monrovia để hoạt động như trung tâm điều hành và kiểm soát khu vực để điều phối các chương trình cứu trợ. Các cố vấn Mỹ cũng sẽ đào tạo lên đến 500 nhân viên chăm sóc sức khỏe mỗi tuần tại Liberia, trong nỗ lực cải thiện chăm sóc y tế trực tiếp và các cơ sở y tế bị tê liệt.

Mỹ cũng sẽ phối hợp với Quỹ Nhi đồng LHQ ngay lập tức gửi bộ dụng cụ phòng chống Ebola, bao gồm cả thuốc khử trùng cho 400.000 gia đình dễ bị ảnh hưởng nhất tại Liberia. Cho đến nay LHQ chi 100 triệu USD cho chiến dịch chống Ebola và đang kêu gọi thêm 1 tỷ USD cho cuộc chiến chống Ebola.

B.Ngân