Mỹ dội bom, tên lửa các mục tiêu IS ở Syria

Thứ tư, 24/09/2014 10:11

(Cadn.com.vn) - Mỹ lần đầu không kích nhằm các mục tiêu chiến binh IS bên trong lãnh thổ Syria, gửi thông điệp mạnh mẽ nhất đến nhóm khủng bố này.

Máy bay Mỹ bắt đầu ném bom các mục tiêu IS ở Syria vào sáng 23-9, mở ra một mặt trận mới, phức tạp hơn chống IS tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Theo CNN, quyết định mở màn chiến dịch không kích do người đứng đầu Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, tướng Lloyd Austin đưa ra và được sự chuẩn thuận của Tổng tư lệnh – tức Tổng thống Barack Obama.

Bộ Ngoại giao Syria sau đó ra tuyên bố cho biết, chính phủ Tổng thống Bashar Al-Assad nhận được thư của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, thông báo về kế hoạch tấn công này. Trong khi đó, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập hoan nghênh chiến dịch không kích này.

Một máy bay không người lái của Mỹ đâm vào tòa tháp thông tin ở Raqqa hôm 23-9. Ảnh: Reuters

Đánh nhanh, thắng nhanh

Mỹ và các quốc gia đối tác, gồm 5 quốc gia Arab, nhắm hơn 50 mục tiêu vào nhóm IS ở Syria, tập trung vào thành trì của IS ở tỉnh Raqqa và Deir al-Zor, miền bắc Syria. Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda cũng là mục tiêu của chiến dịch không kích này.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng John Kirby cho biết, tham gia chiến dịch này có các chiến đấu cơ tân tiến, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk. Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, một quan chức quân sự Mỹ cho biết, các cuộc tấn công nhắm mục tiêu kho chứa vũ khí, cơ sở đào tạo, kho lương thực và các tòa nhà do IS chiếm đóng.

Các tên lửa Tomahawk phóng từ biển mở màn cuộc tấn công, tiếp theo là máy bay ném bom và máy bay chiến đấu. Tổng cộng có 47 tên lửa Tomahawk được bắn đi từ tàu hải quan Mỹ ở Biển Đỏ và Vịnh Bắc Arab. “Mục tiêu tiên quyết là phải ra đòn dứt khoát, đánh nhanh, thắng nhanh”, một quan chức cấp cao Mỹ nói với CNN.

Hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong và thiệt hại song đã xảy ra mất điện trong toàn thành phố ngay sau khi các cuộc không kích và được khôi phục sau đó vài giờ. Tuy nhiên, Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdulrahman xác nhận, hàng chục tay súng IS bị tiêu diệt.

Mặt trận mới, phức tạp hơn

Với các cuộc không kích, Mỹ bước vào cấp độ mới trong cuộc nội chiến ở Syria. Tổng thống Obama lâu nay vẫn phản đối hành động quân sự của Mỹ ở Syria, nhưng khi IS trỗi dậy mạnh mẽ, ông chủ Nhà Trắng thay đổi chiến lược, quyết truy quét IS đến “cùng trời cuối đất”.

Đây chính là những cuộc không kích đầu tiên của Lầu Năm Góc ở bên trong lãnh thổ Syria kể từ khi Tổng thống Obama công bố chiến dịch mở rộng những nỗ lực vượt ra ngoài Iraq. Cuộc chiến này nhận được sự trợ giúp tuyệt đối từ các quốc gia Arab gồm Bahrain, Saudi Arabia, UAE và Jordan. Các nguồn tin ngoại giao nói với CNN rằng, Qatar cũng tham gia, mặc dù không rõ là nước này có thực sự tiến hành các cuộc không kích hay chỉ ở mức hỗ trợ hậu cần.

IS đang hoành hành ở Syria – vốn là bàn đạp giúp nhóm này tiến vào Iraq. “Các cuộc tấn công này là cú đấm vào mũi để những kẻ bắt nạt chúng ta”, cựu sĩ quan không quân James Reese nói. “ISIS là kẻ bắt nạt, và chúng ta chỉ đấm vào mũi chúng”, ông nói thêm. Tuy nhiên, người ta lo ngại, Mỹ sẽ phải gánh chịu đòn trả thù đau đớn từ IS. Ngay sau khi hứng chịu các cuộc tấn công của Lầu Năm Góc ở Syria, IS tuyên bố sẽ đáp trả đồng thời chỉ trích Saudi Arabia cho phép tiến hành những vụ oanh kích này.

Khả Anh