Mối lo từ Tân Cương đến IS

Thứ ba, 23/09/2014 07:40

(Cadn.com.vn) - Khu tự trị Tân Cương luôn bất ổn của Trung Quốc lại rung chuyển vì bom, khiến giới chức Bắc Kinh lo ngại về nguy cơ khủng bố tăng cao.

2 người chết, nhiều người bị thương trong các vụ nổ liên tiếp tại nhiều địa điểm ở Tân Cương, Trung Quốc hôm 21-9, làm dấy lên lo ngại về an ninh cho khu vực vốn bị chấn động với hàng loạt các vụ bạo lực trong năm nay.

SCMP dẫn báo cáo công bố hôm 22-9 cho biết, ít nhất 3 địa điểm ở quận Luntai bị trúng bom vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương), trong đó có một trung tâm mua sắm nhộn nhịp. Báo cáo không nói rõ nguyên nhân gây ra các vụ nổ cũng như không cung cấp chính xác số người bị thương. “Một số lượng không xác định những người bị thương được đưa đến bệnh viện”, báo cáo cho biết, đồng thời khẳng định công cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Hiện trường một vụ nổ ở Tân Cương hôm 21-9. Ảnh: SCMP

Trong khi đó, AFP dẫn lời một phụ nữ làm việc tại khách sạn gần trung tâm mua sắm cho biết, đã nghe thấy tiếng nổ, song không biết thêm gì nhiều. Một nhân viên nữ khác làm việc tại một khách sạn lân cận cho biết, con đường dẫn đến trung tâm mua sắm bị phong tỏa. “Cảnh sát được triển khai khắp mọi nơi xung quanh trung tâm mua sắm”, người này nói. Tuy nhiên, báo cáo trên khẳng định, mọi hoạt động xã hội vẫn diễn ra bình thường và không xảy ra bất ổn sau các vụ nổ. 

Malaysia báo động đỏ vì khủng bố

Báo The Star ngày 22-9 cho biết, thủ lĩnh Isnilon Hapilon của nhóm khủng bố Abu Sayyaf kêu gọi các thành viên hỗ trợ IS trong đoạn băng mới nhất trên YouTube, động thái khiến Malaysia ban bố tình trạng báo động đỏ ở bang Sabah.

Trong đoạn băng dài 6 phút, thủ lĩnh Hapilon tuyên bố ủng hộ và thề trung thành với IS và thủ lĩnh Abu Bakr Al-Baghdadi. Isnilon Hapilon, 48 tuổi, là một trong những phần tử khủng bố đang bị truy lùng ráo riết với mức treo thưởng lên tới 16 triệu RM (gần 5 triệu USD).

Trong năm qua, các vụ đụng độ giữa người dân địa phương và lực lượng an ninh ở Tân Cương - khu vực có đông người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sinh sống - cũng như các vụ tấn công nhằm vào dân thường khiến hơn 200 người thiệt mạng. Chính quyền trung ương Trung Quốc cáo buộc các nhóm “khủng bố” ở Tân Cương tiến hành các vụ bạo lực đẫm máu nhằm đòi độc lập cho khu vực này.

Bắc Kinh sau đó phát động chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí kêu gọi thiết lập “vách sắt thành đồng” và giăng “thiên la địa võng” nhằm ngăn chặn hành động khủng bố tại Tân Cương, giúp bắt giữ hàng trăm người được mô tả là những kẻ tình nghi khủng bố.

Các vụ nổ mới nhất này xảy ra sau khi Bắc Kinh trừng phạt 17 quan chức và cảnh sát khu vực “vì phải chịu trách nhiệm” cho cuộc tấn công ngày 28-7 của các chiến binh đeo mặt nạ, vốn khiến gần 100 cảnh sát, quan chức và dân thường, thiệt mạng. Và mới đây nhất, hồi cuối tháng 8, 11 phần tử khủng bố đã bị xử tử.

Cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Quốc cho thấy những thành công bước đầu. Nhưng gánh nặng lại đè lên vai Chủ tịch Tập Cận Bình khi  nhóm Hồi giáo cực đoan IS đang mở rộng tầm hoạt động, trong đó có thể nhắm đến Trung Quốc. Một chiến binh IS đầu tiên người Trung Quốc đã bị bắt, khiến Bắc Kinh lo ngại về nguy cơ những kẻ khủng bố Tân Cương sẽ “đầu quân” cho IS và trở về nước “chiến đấu”.

Truyền thông Trung Quốc hôm 22-9 cũng nhận định, các phần tử ly khai ở Tân Cương, trốn ra nước ngoài để học cách tấn công khủng bố của các tay súng IS, sau đó quay về tiến hành các vụ tấn công ở quê nhà. Đây là lần đầu tiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc liên hệ các tay súng ở Tân Cương với phiến quân IS, động thái cho thấy mối đe dọa đang dần hiện hữu.

Nhà Trắng đã có lời mời Bắc Kinh cùng gia nhập liên minh chống IS, song cho đến nay Bắc Kinh vẫn im lặng. Nhưng thực tế cho thấy, Bắc Kinh nên tham chiến cùng với Mỹ, nhằm tiêu diệt tận gốc rễ IS trước khi quá muộn.

Khả Anh