Mỹ - Iran nối lại các đòn đáp trả
Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 30-7 khi hai bên nối lại các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa sau vài ngày tạm lắng, làm gia tăng nguy cơ mở rộng chiến sự trên toàn Trung Đông.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), gồm các sở chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống giám sát ven biển. Washington khẳng định đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan.
Đáp trả, Iran tuyên bố phóng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain. Jordan cho biết đã đánh chặn 5 tên lửa trong ngày thứ hai liên tiếp mà không ghi nhận thương vong, trong khi Kuwait xác nhận một tòa nhà của doanh nghiệp Trung Quốc bị trúng tên lửa khiến một lao động thiệt mạng. Truyền thông Iran cũng cho biết nhiều khu vực tại tỉnh Khuzestan và đảo Qeshm bị không kích, làm ít nhất 3 người thiệt mạng.
Trong bối cảnh đó, truyền thông Anh đưa tin Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, đã xây dựng phương án tiến hành chiến dịch không kích kéo dài từ 10 đến 14 ngày nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn cân nhắc mức độ đáp trả do lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng và kho dự trữ tên lửa phòng không bị suy giảm.
Song song với các hoạt động quân sự, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 6 cá nhân và doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ hãng hàng không Mahan Air và IRGC. Trong khi đó, Pakistan cho biết các kênh đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì nhằm hạ nhiệt căng thẳng và bảo đảm hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
T.N
