Mỹ sắp hết đạn dược khi xung đột Nga - Ukraine kéo dài

Thứ ba, 02/05/2023 08:35
Cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao NATO ở châu Âu James Stavridis mới đây cảnh báo rằng cả Mỹ và Ukraine đều đang cạn kiệt đạn dược khi cuộc xung đột với Nga kéo dài.

Ông Stavridis đã nhận định với Bloomberg mới đây rằng cả Nga và Ukraine đều đang gặp phải tình trạng thiếu đạn dược, linh kiện điện tử, vũ khí dẫn đường chính xác trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn. Sự thiếu hụt có thể trở nên trầm trọng hơn do các vấn đề trong chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu, mà theo ông Stavridis, đang bắt đầu "biểu hiện".

Ukraine được cho là sẽ phát động một cuộc phản công mới nhằm vào các lực lượng Nga và liên tục nhận được sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây, bao gồm các trang thiết bị quân sự tiên tiến, xe tăng và pháo binh. Vào tháng 1, ông Satvridis nói rằng xe tăng Leopard mà Đức gửi đến Kiev có thể có lợi cho Ukraine. Ông Stavridis cho biết thêm rằng đã có sự "lo lắng" từ một thập kỷ trước về khả năng xảy ra xung đột với Nga, đồng thời lưu ý trong khi các đồng minh phương Tây có lợi thế và năng lực về hàng tồn kho, thì Nga có cơ sở công nghiệp và nguyên liệu thô "dồi dào" cũng như lực lượng lao động cần thiết để sản xuất và chế tạo. Ông Stavridis viết trong bài bình luận của mình: "Nhu cầu khổng lồ của Ukraine đang tạo ra những thách thức trong việc cung cấp vật tư cho các hoạt động chiến đấu ở mức độ mà tôi không lường trước được. Nhu cầu về các linh kiện điện tử nói riêng - để chế tạo vũ khí dẫn đường chính xác, máy bay không người lái hiện đại, tên lửa hành trình và cái gọi là đạn pháo thông minh - đang tăng cao". "Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu trì trệ, các công ty dân sự đang cạnh tranh với quân đội phương Tây để giành được những con chip bán dẫn quan trọng", ông Stavridis nêu rõ. Ông Stavridis cảnh báo rằng Mỹ có nguy cơ bị thiếu hụt một số mặt hàng như súng, tên lửa và đạn dược - đặc biệt là đạn pháo, thậm chí là thiếu hụt "nghiêm trọng" công nhân vũ khí "có tay nghề". Mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục bảo đảm kho dự trữ của riêng mình, nhưng mức vũ khí dư thừa - được dự trữ cho các tình huống bất ngờ ngoài nhu cầu cơ bản cho các kế hoạch chiến tranh của Mỹ - là rất thấp.

B.N