Mỹ tiến hành trục xuất người nhập cư quy mô "lớn nhất lịch sử"
Ngày 15-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) triển khai Chương trình Trục xuất người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump kêu gọi các nhân viên ICE làm hết khả năng để đạt được mục tiêu của "chương trình trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử". Theo đó, mở rộng các hoạt động bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp tại những thành phố lớn của nước Mỹ như Los Angeles, Chicago và New York, nơi có hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp sinh sống. Ông Trump tiếp tục cáo buộc đảng Dân chủ đang sử dụng người nhập cư bất hợp pháp để "mở rộng cơ sở cử tri, gian lận bầu cử và làm phình to hệ thống phúc lợi xã hội, cướp đi những công việc được trả lương tốt và quyền lợi của các công dân Mỹ chăm chỉ". Theo ông Trump, nhiều thành trì của đảng Dân chủ, bao gồm Los Angeles và Chicago, đang hạn chế hợp tác với các đặc vụ liên bang về nhập cư theo các luật "thành phố trú ẩn"- những chính sách mà ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa từ lâu đã phản đối.
Theo ông Stephen Miller, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và là "kiến trúc sư" của chính sách nhập cư của Trump, dự kiến lực lượng ICE sẽ thực hiện 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày, tăng mạnh so với khoảng 650 vụ/ngày trong 5 tháng đầu của nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Đồng thời, chính quyền Mỹ cũng chỉ thị tạm dừng các vụ bắt giữ tại nông trại, nhà hàng và khách sạn, sau khi ông Trump bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của các biện pháp cưỡng chế mạnh tay trong những lĩnh vực này.
Cùng ngày, tờ Washington Post dẫn nội dung một bản ghi nhớ nội bộ do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ký cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét áp đặt các hạn chế đi lại mới đối với 36 quốc gia, bao gồm một số đối tác lớn của Mỹ như Ai Cập và Djibouti. Các quốc gia nằm trong danh sách sẽ có 60 ngày để đáp ứng các yêu cầu mới do Bộ Ngoại giao Mỹ đặt ra, nhằm nâng cao tiêu chuẩn xác minh danh tính và kiểm soát xuất nhập cảnh.
B.N