Mỹ triệt phá đường dây tổ chức hơn 1.000 vụ kết hôn giả để lấy thẻ xanh

Thứ sáu, 14/08/2026 10:05

Giới chức Mỹ bắt giữ 11 người bị cáo buộc điều hành đường dây dàn xếp hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả trong khoảng một thập kỷ, chủ yếu giúp người nước ngoài xin thẻ xanh thông qua hồ sơ di trú gian dối. Động thái diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường ngăn chặn các hình thức bị cho là lợi dụng hệ thống nhập cư, trong đó có “du lịch sinh con”.

Một lễ cưới giả được tổ chức vào tháng 12-2024. Ảnh trích từ bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ.
Một lễ cưới giả được tổ chức vào tháng 12-2024. Ảnh trích từ bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ.

Giới chức Mỹ ngày 12-8 thông báo bắt giữ 11 người liên quan một đường dây bị cáo buộc tổ chức hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả trong 10 năm nhằm giúp người nước ngoài có được tư cách thường trú nhân tại Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche gọi đây là một trong những vụ gian lận hôn nhân lớn nhất trong lịch sử nước này. Ông cho biết đường dây không chỉ lợi dụng hệ thống nhập cư hợp pháp mà còn tạo dựng một mạng lưới hoạt động có tổ chức, kéo dài nhiều năm và thu về hàng chục triệu USD.

Theo cáo trạng dài 21 trang được đệ trình tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York, các nghi phạm cùng đồng phạm chưa được xác định danh tính đã dàn xếp hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả với mục tiêu xin thẻ xanh để được cư trú và làm việc tại Mỹ.Theo các công tố viên, người nước ngoài có thể phải trả tới 100.000 USD cho mỗi cuộc hôn nhân giả. Trong khi đó, công dân Mỹ đồng ý kết hôn với người nước ngoài được trả khoảng 30.000 USD.

Đường dây bị cáo buộc không chỉ sắp xếp các cặp đôi mà còn dựng lên những bằng chứng nhằm tạo cảm giác đây là các mối quan hệ vợ chồng thực sự. Các nghi phạm được cho là tổ chức những lễ cưới giả với chủ hôn, trang phục cưới, nhiếp ảnh gia và khách mời. Một số luật sư, người khai thuế và người giả danh quan chức cử hành hôn lễ cũng bị cáo buộc tham gia hỗ trợ.

Đặc biệt, cáo trạng cho biết khoảng 11 binh sĩ Mỹ đóng quân tại một căn cứ quân đội ở Kentucky đã được ghép đôi với công dân Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 5-2023 đến tháng 8-2025. Những cuộc hôn nhân này được cho là một phần trong hoạt động nhằm giúp người nước ngoài đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thẻ xanh.Trong số 11 người bị bắt, 10 người là công dân Mỹ nhập tịch có nguồn gốc Trung Quốc và người còn lại là một thường trú nhân Mỹ. Các bị cáo đối mặt với cáo buộc âm mưu gian lận hôn nhân, gian lận hồ sơ nhập cư và âm mưu khuyến khích người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Những tội danh này có mức án tối đa lần lượt lên tới 5 năm và 10 năm tù.

Công tố viên Mỹ tại Quận Nam New York Jamie McDonald cho rằng mạng lưới này đã hoạt động như một “ngành kinh doanh ngầm” trong suốt một thập kỷ. Các nhà điều tra đang tiếp tục xác định những người tổ chức, môi giới và các đồng phạm khác liên quan đến việc dàn xếp hôn nhân cũng như lập hồ sơ di trú gian dối.

Mỹ siết các hình thức lợi dụng chính sách nhập cư

Vụ án được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cư, trong đó tập trung vào những hoạt động bị cho là lợi dụng các quy định về thị thực và quyền cư trú.

Ngày 11-8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Ngăn chặn “Du lịch sinh con”, phối hợp với Bộ An ninh Nội địa (DHS), nhằm phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng thị thực không định cư để đến Mỹ sinh con với mục đích tìm kiếm quyền công dân cho trẻ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ rà soát các trường hợp sử dụng thị thực trên toàn thế giới, xác định những trường hợp có dấu hiệu vi phạm và thực hiện các biện pháp thu hồi thị thực đối với những người trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận. Cơ quan này cũng phối hợp với DHS để phân tích dữ liệu, qua đó nhận diện những người bị nghi có ý định đến Mỹ sinh con.Đến thời điểm công bố, hơn 600 thị thực của công dân nước ngoài liên quan hoạt động “du lịch sinh con” đã bị thu hồi. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một đại sứ quán Mỹ tại Bắc Phi đã hủy hơn 100 thị thực liên quan hoạt động này.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh việc đến Mỹ và sinh con tự thân không phải là hành vi phạm tội. Tuy nhiên, việc khai gian mục đích chuyến đi để được cấp thị thực, hoặc tham gia các đường dây tổ chức hoạt động này, có thể dẫn tới các cáo buộc liên quan đến gian lận thị thực, âm mưu hoặc rửa tiền.

Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ký các sắc lệnh hành pháp mới nhằm hạn chế “du lịch sinh con” và thay đổi cách chính phủ liên bang áp dụng nguyên tắc quốc tịch theo nơi sinh. Tuy nhiên, nỗ lực hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của chính quyền ông Trump đang vấp phải các thách thức pháp lý.

Theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, trẻ em sinh trên lãnh thổ nước này nhìn chung được công nhận là công dân Mỹ. Tòa án Tối cao Mỹ ngày 30-6 đã bác bỏ nỗ lực trước đó của chính quyền Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, qua đó khiến chính quyền chuyển trọng tâm sang các biện pháp kiểm soát thị thực và điều tra những trường hợp bị nghi lợi dụng quy định hiện hành.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống “du lịch sinh con” cùng vụ triệt phá đường dây kết hôn giả cho thấy chính quyền Mỹ đang mở rộng kiểm soát đối với những phương thức bị cho là lợi dụng hệ thống nhập cư để tiếp cận quyền cư trú hoặc các quyền lợi tại Mỹ.

AN BÌNH