Na Uy tham gia sáng kiến "ô hạt nhân" của Pháp

Thứ sáu, 29/05/2026 10:10

Ngày 27-5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere xác nhận Oslo sẽ tham gia sáng kiến "răn đe hạt nhân nâng cao" do Paris khởi xướng, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng châu Âu giữa bối cảnh lo ngại gia tăng về an ninh khu vực và cam kết dài hạn của Mỹ đối với NATO.

Thỏa thuận được ký kết tại Paris trong khuôn khổ Thỏa thuận Narvik về hợp tác quốc phòng toàn diện giữa hai nước. Theo đó, Na Uy sẽ tham gia sâu hơn vào cơ chế "răn đe hạt nhân tiền phương" của Pháp, cho phép các đối tác châu Âu tham gia thảo luận chiến lược liên quan tới năng lực hạt nhân của Paris. Thủ tướng Stoere khẳng định NATO và "ô hạt nhân" của Mỹ vẫn là nền tảng an ninh cốt lõi của Na Uy, song cho rằng năng lực hạt nhân của Pháp là "đóng góp quan trọng" đối với thế trận răn đe chung của châu Âu. Dù tham gia sáng kiến, Oslo nhấn mạnh sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong thời bình và quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân vẫn hoàn toàn thuộc về Pháp.

Sáng kiến mở rộng "ô hạt nhân" được Tổng thống Macron thúc đẩy từ đầu năm nay trong bối cảnh châu Âu gia tăng lo ngại trước căng thẳng với Nga và những nghi ngờ về cam kết an ninh lâu dài của Washington. Trước Na Uy, một số quốc gia châu Âu như Ba Lan, Lithuania, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển cũng đã tham gia hoặc thảo luận về cơ chế hợp tác tương tự. Giới phân tích cho rằng việc Na Uy tham gia sáng kiến của Pháp phản ánh xu hướng châu Âu đẩy mạnh tự chủ chiến lược và tăng cường năng lực phòng thủ nội khối trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp.

T.N