Nam Trà My tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Thứ năm, 26/09/2024 17:59

Ngày 26-9, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My (Quảng Nam) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm (2019- 2024) về tổ chức, hoạt động, nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ rừng trong thời gian tới.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phát luật và Luật Lâm nghiệp cho người dân.
Hội nghị với sự tham dự đông đảo lực lượng quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Vĩnh Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Trà My cho biết, BQLRPH Nam Trà My được thành lập theo Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 30-9-2019 của UBND huyện Nam Trà My, trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam; là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Nam Trà My, có chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng, bảo tồn và phát triển diện tích rừng, đất rừng trên lâm phận được giao, với diện tích quản lý hơn 54.000ha, trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Nam Trà My.

BQLRPH Nam Trà My triển khai thực hiện Chương trình Trồng 1 tỷ cây xanh.

Những năm qua, đơn vị đã phối hợp Kiểm lâm địa bàn (KLĐB), UBND 10 xã và Ban nhân dân (BND) thôn tuyên truyền, vận động nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Theo đó đã triển khai thực hiện tuyên truyền với 522 đợt và 32.230 lượt người tham gia; ký cam kết bảo vệ rừng với 13.382 lượt hộ gia đình; ký cam kết cho 96 cán bộ, đảng viên UBND các xã trong việc thực hiện vai trò nêu gương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã tuyên truyền 127 đợt/7.577 lượt người tham gia. Triển khai ký cam kết tham gia bảo vệ rừng với 7.843 hộ.

BQLRPH Nam Trà My phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát lâm phận quản lý.

Song song với đó, công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, cất giấu lâm sản trái pháp luật cũng được tăng cường, đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, qua 5 năm, BQLRPH Nam Trà My phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an, BCH Quân sự xã, BND thôn thực hiện 10.080 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét trên địa bàn các xã, vùng giáp ranh. Qua đó phát hiện 39 vụ chặt phá rừng với diện tích bị phá 8,1097ha, 994 cây tái sinh bị chặt hạ; 13 vụ khai thác rừng trái pháp luật; 6 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật; 41 vụ tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép; 20 vụ khai thác khoáng sản trái pháp luật, đốt 46 láng trại, phá hủy 18 máy nổ, 18 máy xay đá, 3 máy dập, 4 máy khoan hơi, 2 máy phát điện, 4 bình điện, 1.740 mét dây nước, 200m dây điện thắp sáng, 300 lít dầu,… phục vu cho công việc khai thác khoáng sản. Đẩy đuổi 96 đối tượng khai thác khoáng sản ra khỏi hiện trường.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phát luật và Luật Lâm nghiệp cho người dân.

"Thời gian đến, BQLRPH Nam Trà My tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Luật Lâm nghiệp trên địa bàn 10 xã. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, hạn chế việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy, khai thác lâm khoáng sản trái pháp luật trong lâm phận được giao và bảo vệ tốt diện tích bảo vệ rừng hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thường xuyên kiểm tra trang bị về PCCC, đảm bảo yêu cầu về PCCC và chủ động ứng phó khi có cháy xảy ra…"- ông Nguyễn Vĩnh Hiền nhấn mạnh.

TRẦN TÂN

Chấn chỉnh việc sử dụng đất không đúng mục đích tại Hòa Bắc

Ngày 8-5, ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, Ban vừa chủ trì buổi giám sát chuyên đề liên quan đến tình hình quản lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp thuộc địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm số lượng lớn cây sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông

Cả ngàn cây sâm Ngọc Linh từ 3-10 năm tuổi của người dân, doang nghiệp trồng tại các cánh rừng ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã bị kẻ gian nhổ trộm từ đầu năm đến nay. Mới đây nhất, ngày 6-9, vườn sâm Ngọc Linh của ông A Đốc (39 tuổi, ở thôn Long Hy, xã Măng Ri, H. Tu Mơ Rông) đã bị kẻ gian nhổ trộm hơn 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 3-7 năm tuổi...

“Khắc tinh” thợ săn dưới tán rừng già

Tiếng chim lảnh lót, voọc chà vá xôn xao và trong rộn rã tiếng gà lôi lam … cứ như bản hòa tấu đón mừng bước chân những “hiệp sĩ” áo xanh dũng cảm giữa hành trình nhọc nhằn bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông (Quảng Trị), đặc biệt là nhiệm vụ tháo gỡ bẫy, “giải cứu” thú rừng. Họ là tổ tuần tra, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, kỹ năng tuần tra hiện trường,