Nạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng tại Gia Lai vẫn diễn biến phức tạp
Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, trong năm 2024 và quý I năm 2025, đã có 125 tin báo của công dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng. Chỉ riêng trong quý I năm 2025, số tiền người dân trên địa bàn bị lừa đảo đã hơn 15 tỷ đồng.

Qua phân tích của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM)- Công an tỉnh Gia Lai, có 70% nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao là phụ nữ; 66% các vụ việc xảy ra tại địa bàn TP Pleiku và trên 90% bị hại bị dẫn dụ thông qua mạng xã hội facebook; tài khoản ngân hàng các đối tượng nhận tiền chiếm đoạt của bị hại có đến 80% là tài khoản đứng tên công ty, doanh nghiệp.
Gần đây nhất, ngày 22-4-2025, có người tự xưng là nhân viên điện lực liên hệ, hướng dẫn ông R.C.R (trú xã Ia Kênh, TP Pleiku) tải ứng dụng “Epoint” để liên kết thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng, tránh chậm trễ dẫn đến bị cắt điện. Tưởng thật, ông R. tải ứng dụng này và cung cấp thông tin ngân hàng của con gái mình. Tiếp đó, đối tượng gửi mã QR qua tài khoản Zalo của con gái ông R. để quét và gọi video, hướng dẫn con gái ông R. áp sát khuôn mặt vào camera xác thực. Khi kiểm tra lại tài khoản ngân hàng, toàn bộ số tiền hơn 126 triệu đồng trong tài khoản của con gái ông đã bị rút sạch.
Tương tự, một người phụ nữ ở TP Pleiku cũng bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh shipper thông báo chuyển nhầm tiền thanh toán mua hàng online. Theo nữ nạn nhân trình bày, sau khi đặt mua hàng trên mạng và chuyển khoản thanh toán thì nhận được tin nhắn của một người tự xưng là nhân viên giao hàng (shipper) thông báo về việc chuyển tiền nhầm số tài khoản. Tiếp đó, đối tượng gửi cho nạn nhân một link và gọi điện cho em hướng dẫn cách đăng nhập để lấy lại tiền. Sau khi chuyển tiền xong thì bên đó lại bảo là sai cú pháp, nữ nạn nhân đã thao tác chuyển tiền nhiều lần nên bị lừa mất tổng cộng 161 triệu đồng.

Ngoài các thủ đoạn kể trên, hiện nay, tội phạm sử dụng hàng loạt phương thức hết sức tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như: Giả danh cán bộ, nhân viên cơ quan Nhà nước; nhân viên ngân hàng; chiếm quyền tài khoản facebook để hỏi mượn tiền; chạy quảng cáo dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư vào các sàn vàng, sàn chứng khoán, tiền ảo; lừa tình trên mạng xã hội… Sau khi lừa được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ nhanh chóng sử dụng nhiều tài khoản của các ngân hàng khác nhau để luân chuyển dòng tiền. Đặc biệt, nhiều tổ chức lừa đảo còn mở các công ty “ma”, sau đó mở tài khoản của doanh nghiệp để nhận số tiền của bị hại nhằm tránh phải nhận diện sinh trắc học. Chính vì vậy, việc điều tra, thu hồi số tiền của người dân bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.
Nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thời gian qua, Phòng ANM- Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, khởi tố 22 vụ, chuyển các đơn vị chức năng điều tra theo thẩm quyền. Mới đây, đơn vị chủ trì xác lập, làm rõ đường dây do đối tượng người nước ngoài cầm đầu cấu kết với các đối tượng trong nước thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của nhiều bị hại tại Việt Nam, trong đó có 1 nạn nhân tại tỉnh Gia Lai bị chiếm đoạt số tiền 18,1 tỷ đồng. Đồng thời, Phòng ANM cũng đã phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh kịp thời phong tỏa tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng lừa đảo, ngăn chặn kịp thời người dân không chuyển tiền cho các đối tượng phạm tội.
Theo Thượng tá Đinh Văn Sơn- Phó Trưởng phòng ANM- Công an tỉnh Gia Lai, để tránh bị các đối tượng tiếp cận, lợi dụng để lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo và đề nghị người dân tuyệt đối không chia sẻ, cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng của mình và người thân cho người lạ; bình tĩnh khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Kiểm sát viên…, không làm theo yêu cầu của các đối tượng, liên hệ với cán bộ Công an phường, xã để được tư vấn…
C.A.G.L