Nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 16/08/2024 11:15

Sáng 16-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy, Trường Chính trị thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Đình Vĩnh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy; Đoàn Ngọc Hùng Anh- Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy; Võ Công Chánh- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận.

Các đại biểu tham gia phát biểu tham luận tại Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Báo cáo tại Hội thảo cho thấy, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường xuyên đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là lợi dụng sự phát triển công nghệ thông tin và các hình thức chia sẻ, tan tỏa thông tin trên mạng xã hội hòng làm tan rã niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; trong đó tập trung vào hoạt động lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem đây là “thanh trừng phe phái”, “đấu đá nội bộ”, “triệt hạ lẫn nhau” trong Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá về công tác nhân của Đảng, nhất là nhân sự cấp cao. Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cần đáp ứng đúng, trúng yêu cầu của thực tiễn đặt ra trên.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, việc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay” chính là một hoạt động cụ thể, đáp ứng yêu cầu trên.

Đây cũng là dịp để các đại biểu đánh giá, nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, góp phần đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác nhân sự. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, việc “xây” và “chống” là hai nhiệm vụ là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; vì vậy, việc làm rõ thực trạng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố là cần thiết, để từ đó đề ra các giải pháp về “xây”, tăng sức kháng cự, làm loãng các thông tin xấu, độc; đồng thời trao đổi, thảo luận một cách khoa học, khách quan đề đề ra các giải pháp “chống” là cần thiết, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu tham gia phát biểu tham luận tại Hội thảo

Các tham luận tại Hội thảo thống nhất đề cần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trong cán bộ, đảng viên, giảng viên về âm mưu, phương thức, thủ đoạn, cách thức chống phá của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó đề cao cảnh giác và tổ chức đấu tranh phản bác hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, các chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và các cấp phải giữ vai trò tiên phong, vừa đấu tranh phản bác, vừa tuyên truyền, thuyết phục nhân dân; nhất là cần xây dựng lực lượng chuyên trách thường trực, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan để triển khai đấu tranh đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo nhận được 26 báo cáo tham luận, trong đó đã bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo yêu cầu về tính khách quan, khoa học và định hướng chính trị trong tổ chức Hội thảo. Với 6 tham luận được trình bày, 10 ý kiến tham gia bình luận khoa học và nhiều ý kiến khác phát biểu tại Hội thảo đã đánh giá, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay ở nước ta nói chung và ở thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Các tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo này đã đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến chủ đề của hội thảo, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: Khẳng định, lãm rõ quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có tính chất quyết định những “vấn đề sống còn của Đảng và chế độ”, đó là một quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng ta đã đạt nhiều kết quả rõ rệt được cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng thời gian tới.

Từ đó nhận diện làm rõ các nhóm vấn đề mà các thế lực phản động công kích, xuyên tạc quyết tâm của Đảng, nỗ lực của các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phủ nhận kết quả công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhất là luận cứ không đúng sự thật rằng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta không hiệu quả, “thanh trừng nội bộ”, “do chế độ” là không khách quan, không có tinh thần xây dựng mà thậm chí có ý đồ phá hoại của thế lực thù địch, cần phải đấu tranh kiên quyết loại bỏ khỏi đời sống chính trị, xã hội.

Cùng với đó, làm rõ thực trạng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố; trong nội dung, chương trình đào tạo cán bộ, đảng viên hiện nay; từ đó dự báo tình hình, âm mưu chống phá của các thế lực phản động liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

Công Hạnh

Những nhà máy điện gió nào tại Gia Lai phải cung cấp hồ sơ cho Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đã có Công văn số 2240/YC-ANDT-P3 yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về 32 nhà máy điện gió, điện mặt trời tại các tỉnh, thành phố để phục vụ công tác điều tra; trong đó có 4 nhà máy điện gió tại tỉnh Gia Lai.

Đảng viên và nhân dân vững tin vào Đảng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh

Sáng 3/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, với số phiếu tuyệt đối 100%.