Nâng cao năng lực điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông

Thứ hai, 01/06/2026 11:38

Ngày 1-6, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT) năm 2026 cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng có Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Về phía Công an thành phố Đà Nẵng có Đại tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn
Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại lớp tập huấn

Theo Ban Tổ chức, lớp tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật các quy định mới của pháp luật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác điều tra, giải quyết TNGT. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lớp tập huấn lần này tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc Công an 10 tỉnh, thành phố gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề chuyên sâu về pháp luật, nghiệp vụ điều tra, giải quyết TNGT; cập nhật các quy định mới và thực hành xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Đại tá Phạm Việt Công nhấn mạnh: Công tác điều tra, giải quyết TNGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mang tính nền tảng của lực lượng CSGT nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung. Đây là lĩnh vực đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thông pháp luật, nắm chắc quy trình nghiệp vụ, bảo đảm việc điều tra được thực hiện nhanh chóng, khách quan, toàn diện, chính xác và đúng quy định của pháp luật.

Đại tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an thành phố (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) dự lớp tập huấn

Theo Đại tá Phạm Việt Công, kết quả điều tra, giải quyết TNGT không chỉ phục vụ việc xử lý các vụ việc cụ thể mà còn là cơ sở quan trọng để thống kê, phân tích, đánh giá nguyên nhân, điều kiện phát sinh tai nạn trên từng tuyến, địa bàn. Từ đó giúp lực lượng chức năng xây dựng các giải pháp phòng ngừa hiệu quả, xác định đúng các tuyến, địa điểm, khung thời gian thường xảy ra TNGT để triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Thời gian qua, lực lượng CSGT, đặc biệt là các đơn vị thuộc PC08 Công an các địa phương, đã nhanh chóng tiếp cận và triển khai nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT phù hợp với mô hình tổ chức mới khi không còn Công an cấp huyện. Trung bình mỗi năm, Cục CSGT và lực lượng CSGT các địa phương thụ lý, giải quyết hơn 4.000 vụ TNGT xảy ra trên các tuyến được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời phát huy thẩm quyền của cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân, tiến hành khởi tố 88 vụ án liên quan đến TNGT.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Việc gắn kết công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với công tác điều tra, giải quyết TNGT trong cùng một ca công tác đã giúp lực lượng CSGT xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ hiện trường, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Cục CSGT cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra, giải quyết TNGT tại một số đơn vị, địa phương. Đó là tình trạng hồ sơ giải quyết vụ việc còn sai sót; biên bản khám nghiệm, sơ đồ hiện trường chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố liên quan; báo cáo kết quả điều tra còn sơ sài, thiếu phân tích nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Một số trường hợp còn có biểu hiện điều tra giản đơn, hướng các bên tự thỏa thuận bồi thường dân sự mà không lập đầy đủ hồ sơ giải quyết vụ TNGT theo quy định. Công tác tạm giữ, niêm phong phương tiện, vật chứng chưa chặt chẽ; việc kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện liên quan chưa được thực hiện đầy đủ. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng chưa làm rõ các hành vi vi phạm của các bên liên quan, tiềm ẩn nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hoặc tội phạm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn

Đại tá Phạm Việt Công cũng yêu cầu lực lượng CSGT cần thay đổi tư duy trong công tác điều tra, không chỉ tập trung vào lỗi của người điều khiển phương tiện mà phải xem xét toàn diện các nguyên nhân khác như công tác tổ chức giao thông, tình trạng hạ tầng giao thông, các điểm đen TNGT, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển hoặc đưa phương tiện không bảo đảm an toàn vào hoạt động.

Lãnh đạo Cục CSGT yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, tham gia đầy đủ chương trình tập huấn, tiếp thu tối đa kiến thức được truyền đạt; sau khóa học phải vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt vi phạm và tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, giải quyết TNGT trong toàn lực lượng.

Công Hạnh