Nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên không để vi phạm pháp luật

Thứ sáu, 13/05/2022 14:29
Ngày 13-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phường Hòa Thọ Đông (Đà Nẵng) phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tổ chức buổi tuyên truyền cho thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật (VPPL) theo Chỉ thị 24/CT-TU gặp gỡ, giáo dục, kèm cặp, tạo việc làm cho người VPPL theo Kế hoạch 1335/KH-CATP của Giám đốc CATP.

Buổi tuyên truyền có sự tham gia đông đảo của nhiều phụ huynh và gần 40 thanh thiếu niên quản lý theo Chỉ thị 24 trên địa bàn phường Hòa Thọ Đông. Thông qua tuyên truyền bằng hình ảnh, video phóng sự trực quan sinh động, Đại úy Nguyễn Thành Luân, cán bộ Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ đã truyền tải những nội dung liên quan đến việc “phòng ngừa lứa tuổi thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hình thức sử dụng hung khí nguy hiểm”.

Thanh thiếu niên phường Hòa Thọ Đông nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức
Đại úy Nguyễn Thành Luân (đứng) đã truyền tải những nội dung liên quan đến việc “phòng ngừa lứa tuổi thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hình thức sử dụng hung khí nguy hiểm”.

Thiếu tá Phan Xuân Phúc, Phó Công an phường Hòa Thọ Đông cho biết, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn liên tục xảy ra gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Trước thực trạng trên, phường Hòa Thọ Đông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi tuyên truyền nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, từ đó, nâng cao nhận thức của thanh niên trên địa bàn, tránh trường hợp tái VPPL hoặc vi phạm mới. Đặc biệt, buổi tuyên truyền cũng là dịp để các ngành, đoàn thể tại địa phương nâng cao trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh nghèo, học sinh bỏ học, thiếu niên hư VPPL trên địa bàn.

Thanh thiếu niên phường Hòa Thọ Đông tham gia đóng góp ý kiến tại buổi tuyên truyền
Thanh thiếu niên phường Hòa Thọ Đông nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 33 suất quà cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ngọc Quốc