Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân

Thứ ba, 21/09/2021 15:25

Với phương châm “phòng hơn chống”, chủ động bảo vệ những khu vực không có dịch COVID-19, thời gian qua, hàng trăm chốt bảo vệ “vùng xanh” đã được các địa phương trên địa bàn huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) chủ động thiết lập để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh. Mục tiêu thiết lập các “vùng xanh” tự quản an toàn được xem là một trong những “chìa khóa” để vùng nông thôn này góp phần cùng các quận nội thành sớm kiểm soát và nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Các hội đoàn thể thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) thiết lập “vùng xanh” tự quản.

Ghi nhận thực tế cho thấy, “vùng xanh” an toàn đang được triển khai hiệu quả ở nhiều xã, như: Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Phong... Theo đó, các “vùng xanh” do tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch tại cơ sở trực tiếp giám sát, quản lý theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ” bảo vệ dân cư không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn. Tại các chốt, nội quy phòng chống dịch được đề ra và người dân được tuyên truyền tuân thủ nghiêm ngặt. Theo đó, tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, người dân muốn ra khỏi khu vực phải có giấy đi đường, giấy công tác, phiếu đi chợ...

Vì là mô hình tự quản nên lực lượng tham gia chủ yếu là người dân và các hội đoàn thể địa phương. Và hiệu quả cao nhất mà mô hình “vùng xanh” tự quản đã mang lại đó chính là nâng cao tinh thần tự giác của mỗi người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không chỉ giúp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào những vùng chưa có dịch, mà còn là cơ sở để từng bước mở rộng những khu vực an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng...

Công dân Lê Đức Tuấn (thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong) trải lòng: “Mong muốn được đóng góp sức mình vào công cuộc chống dịch chung, nhiều người dân như ông đã tình nguyện tham gia trực chốt bảo vệ vùng xanh tại khu vực đang sinh sống. Theo ông Tuấn, thiết lập “vùng xanh” tự quản là cách làm phù hợp và cần được nhân rộng hơn nữa. Mô hình tự quản không chỉ làm giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Trần Văn Thu, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch “ai ở đâu, ở yên đó”, các cấp ủy và chính quyền địa phương đã phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, kịp thời ngăn chặn, khống chế ổ dịch bắt đầu manh nha, kêu gọi toàn dân thực hiện “nhà cách ly với nhà”, “thôn cách ly với thôn”. Cùng với các lực lượng công an, quân sự, các hội đoàn thể cơ sở đã tham gia công tác chống dịch với tinh thần và trách nhiệm cao. Các tổ phòng chống COVID cộng đồng đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch; đồng thời tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Nhờ vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã được kiểm soát chặt chẽ... “Mục tiêu của địa phương là tất cả các thôn xóm, kiệt hẻm đều thiết lập được “vùng xanh” tự quản nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Mỗi khu dân cư, thôn xóm phải tạo được những “vùng xanh” bền vững và mỗi hộ dân phải có trách nhiệm bảo vệ “vùng xanh” tại nơi mình sinh sống”, ông Thu cho biết thêm.

Có thể thấy, giữa đại dịch COVID-19, việc duy trì những chốt chặn “vùng xanh” tự quản không chỉ thể hiện sự chủ động, mà còn giúp lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống dịch. “Vùng xanh” an toàn còn là điều kiện để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi gia đình đối với xã hội, cùng chung sức đồng lòng ngăn chặn và chiến thắng dịch bệnh. ly với thôn”. Cùng với các lực lượng công an, quân sự, các hội đoàn thể cơ sở đã tham gia công tác chống dịch với tinh thần và trách nhiệm cao. Các tổ phòng chống COVID cộng đồng đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch; đồng thời tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Nhờ vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã được kiểm soát chặt chẽ...

“Mục tiêu của địa phương là tất cả các thôn xóm, kiệt hẻm đều thiết lập được “vùng xanh” tự quản nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Mỗi khu dân cư, thôn xóm phải tạo được những “vùng xanh” bền vững và mỗi hộ dân phải có trách nhiệm bảo vệ “vùng xanh” tại nơi mình sinh sống”, ông Thu cho biết thêm. Có thể thấy, giữa đại dịch COVID-19, việc duy trì những chốt chặn “vùng xanh” tự quản không chỉ thể hiện sự chủ động, mà còn giúp lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống dịch. “Vùng xanh” an toàn còn là điều kiện để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi gia đình đối với xã hội, cùng chung sức đồng lòng ngăn chặn và chiến thắng dịch bệnh.

VY HẬU