Nắng nóng kéo dài bệnh nhi tăng cao

Thứ năm, 25/04/2019 11:51

Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35-37oC, thậm chí có nơi trên 40oC, khiến cho đời sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Đặc biệt, nắng nóng cũng đã khiến gia tăng đột biến số bệnh nhi nhập viện điều trị các bệnh như: viêm phổi, tay chân miệng, viêm đường hô hấp, sốt siêu vi, tiêu hóa, phát ban...

Đông đảo bệnh nhi chờ đến lượt để vào phòng khám.

"Chóng mặt" theo thời tiết

Những ngày gần đây, lượng bệnh nhi đến khám và nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng gia tăng so với các tháng trước đó. Riêng Bệnh viện (BV) Phụ sản - Nhi mỗi ngày tiếp nhận từ 1.300-1.500 bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong đó, có không ít bệnh nhi đến từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, TT-Huế... Lý giải nguyên nhân trẻ nhập viện gia tăng, các bác sĩ cho biết, nắng nóng kéo dài những ngày qua đã làm sức đề kháng của trẻ kém đi, khiến vi khuẩn, virus nguy hiểm gây hại cho sức khỏe dễ dàng xâm nhập vào cơ thể trẻ. Đầu tiên trẻ dễ thiếu nước dẫn đến rối loạn điện giải do bài tiết mồ hôi nhiều hơn, đặc biệt dẫn đến các bệnh lý hô hấp. Bên cạnh đó, trẻ cũng có thể bị bệnh tiêu hóa do nắng nóng khiến thực phẩm dễ ôi thiu, vi khuẩn phát triển nhanh. Ngoài ra, việc các bậc cha mẹ để nhiệt độ máy lạnh trong phòng quá thấp, bật quạt mạnh thổi thẳng vào mặt hoặc để trẻ uống nước đá cũng khiến trẻ dễ đổ bệnh.

7 giờ, khu vực tiền sảnh và phòng chờ khám bệnh của BV Phụ sản - Nhi đã chật kín phụ huynh và trẻ nhỏ tới khám, chữa bệnh. Các bậc phụ huynh tay bồng tay bế, mồ hôi nhễ nhại, chen chúc đi lại khiến cho không khí khu vực các phòng khám bệnh trở nên ngột ngạt hơn. Do số bệnh nhi quá tải cộng với thời tiết nắng nóng khiến khu vực các phòng nóng hừng hực. So với thời điểm bình thường hay các tháng mùa lạnh, số lượng bệnh nhi thời điểm này tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, BV đã tổ chức kê thêm giường bệnh, huy động cán bộ bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp mở rộng các loại hình khám, chữa bệnh. Đồng thời, BV cũng đã tăng cường đội ngũ y, bác sĩ ra Khoa Khám bệnh, kéo dài thời gian thăm khám để giải quyết hết bệnh nhân trong ngày… Theo bác sĩ tại các phòng khám, lượng bệnh nhi vào khám và điều trị tại bệnh viện những ngày gần đây có tăng so với các tháng trước, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt bệnh nhân đến khám, trong đó phần đông là bệnh nhi. Trẻ vào viện chủ yếu là các bệnh hô hấp, viêm phổi, viêm trên khí quản, tiêu hóa, sốt siêu vi, tiêu chảy cấp…

Qua ghi nhận, tại các phòng bệnh, do lượng bệnh nhân đông đúc, giường bệnh và ghế đợi kê san sát cộng với việc người nhà bệnh nhân vào ra đã làm cho không gian càng trở nên chật chội, oi bức. Quạt máy chưa đủ giải nhiệt, các bậc phụ huynh đã phải dùng quạt tay hoặc bồng con đi quanh khuôn viên để hóng mát. Chị Nguyễn Thị Cúc (trú Q. Sơn Trà) cho biết, đứa con gái hơn 1 tuổi của chị viêm phổi từ mấy ngày trước. Đi làm về, thấy con bị sốt nặng, mệt mỏi, gia đình chị rất lo lắng, liền cho cháu nhập viện. Dù chịu cảnh chật chội, quá tải, nóng bức, nhưng chị không dám đưa cháu về nhà. Dù sao ở đây có bác sĩ  điều trị cũng yên tâm hơn. Cùng tâm trạng, anh Bùi Văn Công (trú Q. Cẩm Lệ) cho hay, trời nắng nóng khiến cho việc ăn uống của trẻ nhỏ trở nên khó khăn hơn. Con trai 3 tuổi của anh phải nhập viện vì mắc bệnh đường tiêu hóa. Theo anh, nguyên nhân chính dẫn đến bệnh là do ăn uống không đảm bảo vệ sinh trong lúc cháu đi trẻ…

"Quá tải" tại phòng khám tư

Không riêng tại BV Phụ sản - Nhi và các BV khác, nắng nóng kèm với số lượng bệnh nhi gia tăng đã khiến cho các phòng khám tư nhân trở nên quá tải. Tại các phòng khám nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi, Quang Trung, Ông Ích Khiêm…, dù chỉ khám ngoài giờ vào buổi trưa và cuối buổi chiều cho đến tối nhưng lượt người đến khám rất đông, mỗi ngày có khoảng 50-70 lượt bệnh nhi. Hầu hết trẻ đến khám chủ yếu là các bệnh hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, tiêu hóa, sốt siêu vi, tiêu chảy cấp… Có mặt tại một phòng khám nằm trên đường Lê Lợi lúc 11 giờ, chúng tôi bắt gặp hàng chục phụ huynh đang bồng con ngồi đợi bác sĩ khám. Trời nắng, nhiệt độ tăng cao cộng với tiếng khóc, tiếng la hét của bệnh nhi khiến không khí phòng khám càng trở nên ngột ngạt, oi bức. Chị Trần Thị Phương (trú Q. Thanh Khê) kể, con gái của chị đã sốt 3 ngày nay nhưng không đỡ nên chị đưa đi khám. Chị chọn phòng khám tư vì nghĩ sẽ nhanh hơn bệnh viện, nhưng đến đây mới biết cũng phải chờ và chen chúc như ở bệnh viện công.

Theo nhận định của các bác sĩ, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì số bệnh nhi đến các bệnh viện và phòng khám tư nhân sẽ tiếp tục gia tăng. Để phòng tránh những bệnh mùa nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, không nên đưa trẻ đến những nơi đông người, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, cung cấp đầy đủ nước và chất dinh dưỡng nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Đặc biệt, chế độ ăn uống của trẻ phải được quản lý chặt chẽ. Cha mẹ cũng nên lưu ý về việc lựa chọn và bảo quản thực phẩm tươi. Mùa nóng, là môi trường lý tưởng để các vi khuẩn sinh sôi, thực phẩm dễ và nhanh ôi thiu, hư hỏng, người lớn không nên cho trẻ ăn thức ăn tại các quán hàng rong, vỉa hè. Các bậc phụ huynh không nên chủ quan với các biểu hiện ho, sốt, sổ mũi của trẻ bởi nếu để kéo dài bệnh tình sẽ nặng hơn. Nếu trẻ sốt hơn 2 - 3 ngày kèm theo các triệu chứng nôn ói, mệt mỏi, lả người đi, không ăn uống gì thì nên đưa đến bệnh viện để được điều trị kịp thời, bởi trẻ có thể sốt do viêm phổi âm thầm hoặc viêm màng não…

L.HÙNG - LOAN PHƯƠNG