Nạo phá thai trong giới trẻ - SOS! (Kỳ cuối: Thâm nhập cơ sở nạo phá thai "chui")

Thứ năm, 18/06/2020 16:55

Sau nhiều ngày thâm nhập các phòng khám sản tư nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng, ngày cuối phóng viên được "cò" dắt mối đến phòng khám sản của Bác sĩ (Bs) H.T.T.H ở Q. Cẩm Lệ để "giải quyết" thai lớn. Quá trình điều tra, được biết cơ sở này chưa được cấp phép. Điều đáng nói, vào năm 2016 Sở Y tế từng đình chỉ hoạt động của cơ sở khám thai do Bs. H.T.T.H đứng tên, tuy nhiên đến nay cơ sở này vẫn còn hoạt động.

Cơ sở phá thai của Bs. H.T.T.H tại Q. Cẩm Lệ không treo bảng quảng cáo để tránh cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đi kiểm tra.

Xử lý trong... phòng ngủ

Phòng khám sản "chui" của Bs H.T.T.H hoạt động kín đáo, nằm bên trong căn nhà cấp 4 màu trắng bên ngoài không gắn biển quảng cáo, chỉ có độc nhất một cái biển nhỏ đã xỉn màu đề tên Bs T.H và các dịch vụ khám sản đặt khuất bên trong hiên nhà.

Tôi đi vào bên trong cơ sở, thấy một bà cụ khoảng chừng 70 tuổi mặc bộ đồ hoa đang ngồi trên ghế xem tivi. Tôi chào bà cụ và xin phép gặp Bs T.H. Bà cụ nói: "Tôi là BsT.H (cũng là chủ cơ sở). Cô đến phá thai thì ngồi đây". Tôi hỏi: "Thai hơn 15 tuần rồi có phá bỏ được không và phá thai bằng cách nào vậy bác sĩ?". Bs T.H vừa xem tivi vừa trả lời: "Hơn 15 tuần là gần 4 tháng, phá được chứ nhưng hơi đau. Giờ con uống, chiều nay đau bụng, tối hoặc sáng mai cái bào thai, nhau thai sẽ ra. Sau đó sẽ ra máu tầm 1 tuần, và khi tử cung ổn định lại sẽ hết ra máu".

Đối với những sản phụ khi đến phá thai nếu chưa thực hiện siêu âm thai, Bs T.H sẽ dắt ra cơ sở siêu âm gần đó để biết thai bao nhiêu tuần và đã vào tử cung hay chưa. Theo chia sẻ của chủ cơ sở, mỗi ngày tại đây thực hiện khoảng 2 đến 3 ca nạo phá thai, tuy nhiên cũng có những ngày không thực hiện ca nào. Tùy vào tuổi thai, Bs T.H sẽ đưa liều thuốc khác nhau cho thai phụ uống và sau đó khoảng 4-5 giờ sẽ có triệu chứng đau bụng, ra máu và bào thai sẽ ra sau khoảng 10 giờ. Đối với những thai lớn thì sau khi uống thuốc chuyển dạ sinh như bình thường. Tất cả bào thai sau khi phá bỏ được gói vào bịch nilon màu đen. Sau đó người đàn ông tên Q. sẽ nhận chôn cất tại nghĩa trang xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) với tiền công 2 triệu đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại cơ sở này không được trang bị các thiết bị y tế cần thiết, quy trình khám, thực hiện nạo phá thai cũng hết sức sơ sài. Các ca nạo, phá thai ở đây được tiến hành chóng vánh, bác sĩ chỉ xem kết quả siêu âm, đưa thuốc uống và thai phụ về nhà tự theo dõi. Bên cạnh đó, trước khi tiến hành nạo phá thai, thai phụ không được kiểm tra thể trạng cơ thể để đánh giá tình trạng sức khỏe và sau khi thực hiện xong cũng không quay lại tái khám. Ngoài ra, người đến phá thai tại đây không cần phải làm bất kỳ thủ tục, giấy tờ nào, chỉ cung cấp vỏn vẹn thông tin tên, tuổi, địa chỉ của thai phụ và số tuần thai viết chung trong 1 cuốn sổ.

Khi tôi hỏi về những ảnh hưởng sau khi phá thai, Bs.T.H khẳng định chưa có ca nào phá thai tại đây vô sinh. Chỉ có một số trường hợp sau khi uống thuốc phá thai và khi về nhà thấy thai ra, lo lắng nên vội vàng đưa tay lôi ra dẫn đến sót nhau, bác sĩ xuống tận nơi lấy nhau thai ra hoặc nếu ở xa thì vào viện.

Khoảng 30 phút trao đổi, Bs. T.H dắt tôi vào căn phòng chừng 10m2 có đặt 1 chiếc giường bên cạnh là bàn làm việc. Đây cũng là căn phòng ngủ của Bs T.H. Vừa kéo hộc bàn lấy ra 2 cuốn sổ, chủ cơ sở vừa nói: "Tôi làm nhiều rồi, chưa có ai bị vô sinh hết. Tôi viết lại danh sách những người đã phá trong sổ, có 4, 5 cuốn sổ như thế này nhưng tôi đốt hết rồi, để lại làm gì?".

Bs T.H vừa lật 2 cuốn sổ dày chừng 100 trang đã viết kín vừa chỉ cho tôi một số ca đã thực hiện trước đó. Theo thông tin lưu lại trong cuốn sổ, hầu hết các ca phá khi 6, 7, 8 tuần tuổi, cũng có nhiều trường hợp thai lớn 17 đến 23 tuần. Thậm chí có những ca song thai hoặc vừa thai vừa bệnh lý như u xơ tử cung đều thực hiện tại cơ sở này.

Chi phí thực hiện một ca nạo phá thai tùy thuộc vào tuổi thai, thai nhỏ dưới 8 tuần khoảng 1 triệu còn thai lớn từ 15 tuần trở lên khoảng 5 triệu đồng. Bs T.H cho biết: "Số tiền đó bao gồm tất cả các loại thuốc ra thai, chống nhiễm trùng, thuốc bổ. Thuốc này chỉ có những bác sĩ sản khoa mới được dùng thôi".

Khi tôi có ý định ra về vì không đủ tiền, Bs. T.H nói: "Nếu đi bệnh viện của nhà nước không bao giờ họ làm những thai lớn trừ trường hợp phá thai nhưng chưa ra thì bệnh viện họ nhận ngay. Nhiều người tận trong Sài Gòn cũng ra làm cho rẻ. Riêng ở Đà Nẵng có chỗ 15, 16 triệu rồi. Vào đây cô làm có 5 triệu chứ mấy, giá cũng bình thường".

Căn phòng ngủ của Bs. T.H cũng là nơi đặt bàn làm việc và thăm khám bệnh nhân.

Đình chỉ chỗ này liền "nhảy" chỗ khác

Bs Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng phòng Quản lý Hành nghề, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: "Cơ sở khám phụ khoa của Bs H.T.T.H hiện chưa được cấp giấy phép hoạt động và từng bị đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện theo quy định. Sở Y tế sẽ phối hợp với Q. Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra cơ sở khám phụ sản của Bs. H.T.T.H không để tái diễn tình trạng này".

Cụ thể, vào ngày 7-7-2016 Sở Y tế đã phối hợp với Phòng Y tế Q. Hải Châu kiểm tra phòng khám của Bs. H.T.T.H (tại địa chỉ K266/77 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng). Sở Y tế đình chỉ hoạt động của phòng khám sản phụ khoa Bs. H.T.T.H do giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Y tế Quảng Nam Đà Nẵng cũ cấp đã hết hiệu lực. Bs. H.T.T.H phải đóng cửa phòng khám, ngừng các hoạt động liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản, tháo bỏ bảng hiệu, thu dọn các thiết bị liên quan đến khám chữa bệnh. Tuy nhiên, sau khi bị đình chỉ cơ sở này đã chuyển đến Q. Cẩm Lệ và tiếp tục hoạt động.

Mặc dù cơ sở này hoạt động không phép trong nhiều năm nay, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn không hề hay biết. Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND P. Hòa Thọ Đông cho hay: "Phường cũng không biết cơ sở nạo phá thai này hoạt động và cũng không thấy người dân phản ánh. Sắp tới phường sẽ phối hợp với y tế xuống kiểm tra và chấn chỉnh".

Không thể phủ nhận những lợi ích của các phòng khám sản tư nhân mang lại trong việc giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện ở tuyến trên, mang đến nhiều dịch vụ, tạo thuận lợi về mặt thời gian cho những bà mẹ mang thai ngoài ý muốn khi thực hiện nạo, phá thai. Tuy nhiên, cũng có không ít cơ sở bất chấp quy định của pháp luật ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp phép và không đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cùng với đó, các cơ sở này còn đánh vào tâm lý của người đi phá thai muốn thực hiện nhanh chóng, tốn ít chi phí và phá thai lớn... hòng kiếm lợi nhuận. Điều này có thể để lại những hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ hơn nữa các hoạt động của các cơ sở khám sản tư nhân trên địa bàn không để tái diễn tình trạng này. Cùng với đó, mỗi người dân cần nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản, chủ động phòng tránh để không mang thai ngoài ý muốn, nhằm góp phần giảm bớt vấn nạn nạo phá thai hiện nay.

NGUYỄN LIÊN

>> Nạo phá thai trong giới trẻ - SOS! (Kỳ 2: Xe ôm kiêm "cò" nạo, phá thai)

>> Nạo phá thai trong giới trẻ - SOS! (Kỳ 1: Những bà bầu bất đắc dĩ)