Napoleon Bonaparte- Chết chưa phải là hết
* Napoleon Bonaparte được coi là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất thế giới. Vậy mà, một Napoleon lẫy lừng thiên hạ lại đột ngột qua đời khi bị lưu đày ở đảo St. Helena, Đại Tây Dương vào năm 1821. Nhiều giả thuyết cho rằng, ông bị đầu độc, nhưng cũng có nguồn tin nói rằng, ông bị bệnh ung thư dạ dày. Giáo sư Russell Aiuto mới đây đưa ra những bằng chứng cho thấy, ông bị ám sát
Nghi án bị đầu độc
(Cadn.com.vn) - Sau thảm bại trong trận
Từ mùa thu năm 1820, sức khỏe của Napoleon yếu dần. Ông luôn than phiền bị đau bụng, mệt mỏi, đau ở xương bả vai phải và nhức đầu. Ông cũng thường ói mửa, người xanh xao. Ngoài ra, Napoleon còn có những đợt sốt, ớn lạnh và kèm theo nước tiểu có màu vàng đậm. Diễn biến bệnh tình này được báo cáo lên Thống đốc St. Helena người Anh Hudson Lowe, nhưng ông này luôn bác bỏ và cáo buộc rằng, đây chỉ là trò “tuyên truyền sự ngược đãi của người Anh” đối với Napoleon.
Nhưng ngày 5-5-1821, vị Hoàng đế oai hùng của nước Pháp qua đời với triệu chứng là những cơn chảy máu không ngừng từ ruột. Biên bản khám nghiệm tử thi do bác sĩ riêng của Napoleon, Francesco Antomamarchi và 5 bác sĩ người Anh thực hiện cho thấy, ung thư dạ dày là nguyên nhân. Kết luận này được ghi cẩn thận vào giấy chứng tử, nhưng nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Từ đó, người ta bắt đầu lùng sục nguyên nhân về cái chết của ông.
Và giả thuyết bị đầu độc được đưa lên hàng đầu. Trở lại năm 1819, khi đó những người trung thành với Napoleon là Corsican, Cipriani bất ngờ trở bệnh và qua đời. Hai người phục vụ thân cận khác của Napoleon cũng chết như thế. Những cái chết này rất bí ẩn và được cho là bước khởi đầu của một âm mưu đầu độc.
Napoleon cũng từng tỏ ý nghi ngờ ông chính là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch đầu độc hàng loạt này. Những người theo giả thuyết này cho rằng, Napoleon bị đầu độc vì một số người có thế lực – người Pháp, người Anh hoặc cả hai vì họ sợ rằng nếu ông trốn thoát khỏi đảo St. Helene thì ông sẽ lại chiếm giữa toàn bộ Châu Âu như đã từng làm trước đó. Cái tên Napoleon vẫn là mối nguy ngại hàng đầu của các triều đại khắp Châu Âu. Giả thiết Napoleon bị hạ độc bằng arsenic (thạch tín) bùng phát kể từ khi nhật ký của người hầu Napoleon là Louis Marchand ra mắt năm 1955.
![]() ![]() |
Một Napoleon lẫy lừng trên chiến trường (trái) nhưng tiều tụy lúc sắp chết. |
Những nhận xét của Marchand về tình hình sức khỏe của Napoleon trong những tháng cuối đời khiến một số người tin rằng, Napoleon đã bị đầu độc từ từ bằng arsenic. Arsenic là một chất cực độc nhưng lại gây ra những triệu chứng dễ lầm lẫn với các chứng bệnh khác. Vì vậy, người ta rất khó phát hiện arsenic sau khi chết. Việc thi hài của Napoleon vẫn còn nguyên vẹn khác thường khi cải táng vào năm 1840 để đưa về Paris, Pháp càng củng cố giả thiết đầu độc, vì arsenic là một chất bảo quản mạnh.
Năm 1961, các chuyên gia phân tích tóc của Napoleon và thấy tỷ lệ arsenic cao đột xuất, càng củng cố nghi ngờ ông bị đầu độc từ từ. Theo đó, chất arsenic đã được dùng để đưa vào cơ thể của Napoleon vào nhiều thời điểm khác nhau với liều lượng không gây tử vong liền. Nó làm suy yếu dần dần sức khỏe của vị hoàng đế nước Pháp và tích tụ lại ở tóc.
Giả thuyết chết vì ung thư dạ dày
Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học không đồng tình với nhận định này vì thời đó việc dùng arsenic còn khá phổ biến.
Trong khi đó, biên bản khám nghiệm tử thi được thực hiện ngày 6 -5 -1821 cũng không ghi chép những dấu hiệu thuyết phục nào chứng tỏ khả năng Napoleon bị đầu độc bằng arsenic như: móng tay bị chuyển màu; xuất hiện những vết đốm trên bàn chân, bàn tay; triệu chứng ung thư da, ung thư phổi, bàng quang hay chảy máu vách ngăn tim... Vào năm 2007, một nhóm nghiên cứu do giáo sư Robert Genta đứng đầu cho rằng, nguyên nhân cái chết của ông là do bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chứng bệnh này trở nên trầm trọng do chế độ ăn không đảm bảo trong các chiến dịch quân sự dài ngày và đặc biệt là khi Napoleon bị lưu đày, trong đó chủ yếu là các loại thực phẩm ướp muối, thiếu rau xanh và trái cây tươi.
Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy, trong dạ dày của Napoleon có một khối u dài 10,16cm và nhiều chất có màu sẫm như bã cà-phê - chứng tỏ ông đã bị chảy máu dạ dày trầm trọng. Lập luận này càng được củng cố khi báo cáo của các nhà khoa học dẫn nhiều tài liệu lịch sử cho biết, Napoleon đã bị giảm đến từ 9 -10kg trong những tháng cuối đời. Điều đặc biệt là cha của ông cũng qua đời do chứng bệnh tương tự.
Biên bản khám nghiệm tử thi năm 1821 còn cho thấy dạ dày Napoleon có hai thương tổn: một vết lớn nằm trên bao tử, một vết nhỏ hơn xuyên thủng thành dạ dày ra tận gan. Nhóm nghiên cứu này cũng bác bỏ giả thiết Hoàng đế Napoleon bị đầu độc bằng arsenic vì thiếu những triệu chứng lâm sàng tiêu biểu như không bị xuất huyết tim. Chi tiết này đã không được ghi trong hồ sơ bệnh án của Napoleon. Hơn nữa, trong một nghiên cứu khác thực hiện theo đơn đặt hàng của tạp chí Science et Vie của Pháp trên các mẫu tóc lấy vào các năm 1805, 1814 và 1821, ông Ivan Ricordel, Trưởng phòng Độc chất học của Sở cảnh sát Paris kết luận rằng, Napoleon đã chết sớm hơn nếu bị đầu độc bằng arsenic.
Xét trên bình diện khoa học, nguyên nhân Napoleon chết do bệnh ung thư dạ dày là có sức thuyết phục hơn cả. Tuy nhiên, cho đến nay, cái chết của vị Hoàng đế lẫy lừng thiên hạ này vẫn là một trong những đề tài gây nên nhiều tranh cãi cho hậu thế.
Thanh Văn
(Theo Trutv)