NATO chuẩn bị cho xung đột cường độ cao với Nga

Thứ bảy, 25/11/2023 11:00
Hôm 22-11, Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) coi Nga là mối đe dọa lớn nhất ở châu Âu và đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn. Một tướng của NATO kêu gọi thiết lập khu vực "Schengen quân sự", cho phép di chuyển nhanh lực lượng, thiết bị, đạn dược trong trường hợp nổ ra xung đột với Nga.
Các binh sĩ Nga tại Ukraine Ảnh: TASS
Các binh sĩ Nga tại Ukraine Ảnh: TASS

Theo đài RT (Nga), phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm Visegrad - gồm 4 thành viên là Cộng hòa Czech, Ba Lan, Hungary và Slovakia, Tổng thống Pavel khẳng định: "Tất cả chúng tôi đều có chung quan điểm rằng giúp Ukraine giành chiến thắng là vì lợi ích sắp tới của chúng tôi". Khi được yêu cầu bình luận về mối đe dọa tiềm tàng của Nga đối với NATO, ông Pavel cho rằng Moscow sẽ mất nhiều năm để khôi phục khả năng chiến đấu, song ông vẫn kêu gọi thận trọng. “Mặt khác, có rất nhiều biến số trong tính toán có thể làm thay đổi tình hình. Điều đó thực sự phụ thuộc vào kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine. Tất cả quân đội đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột cường độ cao”, ông Pavel nói.

Czech và Ba Lan là hai trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái. Czech đã viện trợ nhiều loại vũ khí cho Kiev, trong đó có các xe tăng chiến đấu. Trong khi đó, Ba Lan và Slovakia là những thành viên NATO đầu tiên tuyên bố cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ của tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ “không gửi một viên đạn nào” trong kho dự trữ tới Ukraine. Trong khi đó, Hungary lại liên tục từ chối gửi vũ khí cho Kiev. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng nhiều lần chỉ trích chính sách viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Kiev, cho rằng điều đó chỉ gây tổn hại cho liên minh NATO.

Thành lập “Schengen quân sự”

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 23-11, Trung tướng Alexander Sollfrank- người đứng đầu Bộ chỉ huy kích hoạt hỗ trợ chung (JSEC) của NATO- đã kêu gọi các thành viên thuộc khối này thiết lập khu vực “Schengen quân sự” để tạo điều kiện di chuyển nhanh chóng cho binh sĩ, thiết bị vũ khí trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Ông Sollfrank cho biết, mặc dù JSEC được thành lập để sẵn sàng cho một cuộc chiến tiềm tàng với Nga, nhưng công việc của đơn vị này vẫn bị cản trở bởi các quy định cấp quốc gia. Việc vận chuyển đạn dược cho biên giới châu Âu thường yêu cầu một giấy phép đặc biệt, trong khi việc vận chuyển số lượng lớn quân đội hoặc thiết bị có thể phải thông báo trước. Ông Sollfrank kêu gọi thiết lập một khu vực "Schengen quân sự" để khắc phục những vấn đề này, tương tự như thỏa thuận của khối Schengen cho phép đi lại tự do giữa hầu hết các nước EU.

Tướng Sollfrank không phải là quan chức quân sự đầu tiên lên tiếng về các vấn đề hậu cần ở châu Âu. Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Tướng Ben Hodges vào năm 2022 đã nhận định với Reuters: “Chúng ta không có đủ năng lực vận tải hoặc cơ sở hạ tầng tạo điều kiện để lực lượng của NATO di chuyển nhanh chóng trên khắp châu Âu”.

Moscow: châu Âu đang gây ra mối đe dọa cho Nga

Khi được đề nghị bình luận về phát ngôn của Tổng thống Czech Petr Pavel, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Pesksov ngày 23-11 cho rằng, “Không phải Nga đe dọa châu Âu, mà chính châu Âu gây ra mối đe dọa cho Nga”. Nga đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công NATO. Tuy nhiên, Moscow coi việc khối này tăng cường mở rộng về phía Đông là một mối đe dọa địa chính trị quan trọng. Ông Peskov từng mô tả liên minh này là “công cụ đối đầu” được thành lập để kiềm chế trước hết là Liên Xô và sau đó là Nga. Tổng thống Putin cũng đã gióng hồi chuông cảnh báo về khả năng Ukraine gia nhập NATO. Ông Putin cho rằng đây là một trong những lý do chính dẫn đến cuộc xung đột nổ ra hồi tháng 2-2022.

AN BÌNH