Nên xem xét lại phương án đền bù giải tỏa cho người dân

Thứ sáu, 12/06/2020 15:38

Thời gian qua, chúng tôi nhận được thông tin  của người dân ở một số thôn, xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phản ánh: "Việc đền bù giải tỏa tại Dự án đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng đi qua địa phận xã Hòa Ninh còn nhiều  điểm chưa hợp lý, đề nghị chính quyền và ngành chức năng, Ban Quản lý dự án xem xét giải quyết...".

Dự án đường vành đai phía Tây đang triển khai thi công trên địa bàn xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang.

Ngày 11-6, trao đổi về nội dung người dân phản ánh với lãnh đạo UBND xã Hòa Ninh chúng tôi được biết: Dự án đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng có chiều dài 9km đi qua địa phận của 8 thôn trên địa bàn xã Hòa Ninh. Đây hầu hết là địa bàn đồi núi, vì vậy khi thi công dự án, cao trình của mặt đường cao hơn hoặc thấp hơn  các khu dân cư và đất đai sản xuất của người dân từ 2 đến 5 mét ở nhiều vị trí. Để thực hiện dự án, các đơn vị thi công phải triển khai hạ tầng kỹ thuật  tại các vị trí nêu trên. Tuy nhiên, trong thời gian qua mới chỉ có phương án đền bù tài sản và cây cối trên đất chứ chưa có phương án đền bù về đất đai đã thi công hạ tầng kỹ thuật. Vấn đề này, UBND xã Hòa Ninh đã đề nghị thành phố, Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án xem xét, phải kiểm tra, đo đạc lại diện tích đất đã và phải thi công để triển khai hạ tầng kỹ thuật dự án, có quyết định thu hồi đất, để có phương án giải quyết trong thời gian tới.

Cũng liên quan tới việc đền bù giải tỏa, hầu hết đất đai phải thu hồi triển khai dự án đường vành đai phía Tây tại Hòa Ninh đều là đất rừng, người dân khai phá, canh tác, trồng cây các loại từ nhiều năm qua, nhưng chưa có giấy tờ pháp lý theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, theo ý kiến của người dân, nếu là đất trồng rừng chỉ được đền bù khoảng 14.000 đồng/m2, trong khi đất sản xuất được đền bù với giá 40.000 đồng tới 80.000 đồng/m2, như vậy thiệt thòi cho người dân. Về vấn đề này, UBND xã Hòa Ninh cũng cho biết, đã xin chủ trương của thành phố, đề nghị hội đồng giải phóng mặt bằng cần kiểm tra, xem xét lại toàn bộ diện tích đất đã thu hồi giải tỏa phục vụ dự án. Qua đó phân loại diện tích đất nào đang trồng rừng, diện tích đất nào đang sản xuất hoặc trồng cây lâu năm, để từ đó có chính sách đền bù cho hợp lý.

Trên đây là những vấn đề mà người dân đang có ý kiến chưa đồng tình đồng thuận trong công tác đền bù giải tỏa ở dự án đường vành đai phía Tây tại Hòa Ninh. Đề nghị thành phố, ngành chức năng, Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án cần sớm xem xét, giải quyết, nhằm tránh tình trạng khiếu nại, ảnh hưởng đến ANTT, và kế hoạch, tiến độ triển khai dự án.

Hồng Thanh