Nếu chủ trương, chính sách có độ “vênh” khi sáp nhập thì phải hoàn thiện theo hướng có lợi cho dân
Tại buổi làm việc với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường vào chiều 4-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương sự chủ động, tích cực và quyết tâm cao của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường 2 địa phương trong tiếp nối công việc, nhiệm vụ sau sáp nhập với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Trước khối lượng công việc rất nhiều trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu 2 Sở khẩn trương ổn định bộ máy bên trong, tạo cảm hứng, động lực và cả niềm tin cho cán bộ, công chức bị ảnh hưởng, xáo trộn công việc, chỗ ở, chỗ làm việc sau sáp nhập. Không để cán bộ tâm tư, khó khăn khi luân chuyển chỗ làm. “Tinh thần là phải dân chủ, phải thảo luận kỹ, phải vì việc mà bố trí người. Trong chủ trương lớn này, không phải ai cũng hài lòng với công việc của mình, có nhiều người phải chịu thiệt thòi. Cho nên khi sắp xếp phải thực hiện tốt tập trung dân chủ, phải giải quyết có tình, có lý, làm sao đó hạn chế thấp nhất các vấn đề ảnh hưởng đến nỗi lo lắng, tâm tư. Điều đó cũng thể hiện sự tôn trọng, quan tâm đến cán bộ của mình”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý.
Với tinh thần sáp nhập nhưng không để gián đoạn, tắc nghẽn công việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo 2 Sở phải ban hành quy chế làm việc đầy đủ, khoa học, phù hợp năng lực sở trường, phù hợp thực tiễn công tác của từng cán bộ, công chức. “Phải làm sao để dù có thay đổi về chỗ ở, chỗ làm cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Ví dụ như không thể đang ở đây mà phải ôm hồ sơ lên Nam Trà My để xử lý được. Phải có phương án sớm, chứ không để cán bộ, công chức chạy ra chạy vào, vừa mất thời gian mà lại không hiệu quả”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đơn cử và đặc biệt lưu ý đến tính tiếp nối trong chủ trương, chính sách của hai địa phương trước đây để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các nhiệm vụ, công việc đang dở dang thì tư lệnh ngành, cán bộ tham mưu phải quyết tâm thực hiện cho xong dứt điểm rồi mới bàn giao. Không để tồn đọng cái cũ, không bắt người dân, doanh nghiệp phải làm lại từ đầu, phải thêm một vòng thủ tục hành chính nữa. Chủ trương nào trước đây đã quyết thì kế thừa thực hiện chứ không xin ý kiến lại, không thay đổi quan điểm. “Lãnh đạo Sở phải khẩn trương rà soát lại các văn bản, các quy định, chủ trương, chính sách trước đây. Nếu 2 địa phương có vênh nhau thì phải khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, thực hiện quy trình để báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết ngay chứ không để bất cập ảnh hưởng đến công việc, quyền lợi của người dân. Tinh thần là cái nào có lợi cho người dân hơn thì làm chứ đừng chọn cái lợi cho nhà nước”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.
Công Khanh