Tập trung triển khai các dự án tạo động lực phát triển Đà Nẵng mới
Ngày 4-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Sở Tài chính về triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách, giải ngân đầu tư công.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu việc bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị máy móc, chế độ hỗ trợ cán bộ từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc…để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động trơn tru, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân. Trước mắt Sở cần làm việc với Kho bạc Nhà nước để tạm cấp ngân sách cho các xã phường để vận hành thông suốt. Sở cũng cần sớm đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, từ tỉnh về xã (khoảng cách quá 30km) làm việc theo phương án hỗ trợ trọn gói hàng tháng hoặc từng mảng, lĩnh vực. Việc này cần làm sớm tránh nảy sinh tâm tư tình cảm, đồng thời tính toán, quy định rõ đối tượng thụ hưởng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo tăng cường quản lý tài sản công, nhất là xử lý trụ sở dôi dư hiện nay. Quảng Nam có hơn 2.670 công sản, khi ra Đà Nẵng chỉ có 1 nửa số đó được sử dụng, còn lại chưa tính toán xử lý. “Từ nay đến lúc chờ xử lý được thì ai bảo vệ, chi phí điện nước, vệ sinh ai lo? Cả trụ sở lớn như thế không có người ở, chỉ 1 tuần là hoang hóa, xuống cấp. Do đó, Sở phải có hướng dẫn cụ thể chứ không các địa phương đang rất lúng túng trong quản lý”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu.
Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Tài chính tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, các công trình dự án động lực, trọng điểm. Về giải ngân, phải giao tiến độ cho từng dự án, từng chủ đầu tư, theo dõi tiến độ gắn với trách nhiệm. Bây giờ tính KPI hết, sau 6 tháng hay 1 năm sẽ phân loại, đánh giá dựa trên phần mềm chứ không phải cảm quan, ai không đảm bảo thì thay thế. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu tiếp tục rà soát tổng hợp các dự án chậm tiến độ. Quảng Nam đã rà soát có 197 dự án đầu tư công, hơn 150 dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, trong đó có các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Vấn đề là giải pháp nào để tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ các dự án này. “Cần phải phân công trách nhiệm cho lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo, phải tổ chức làm việc, kiểm tra thực tế, có giải pháp hiệu quả. Việc này phải khẩn trương mới tháo gỡ, giải quyết được câu chuyện tăng trưởng 2 con số”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý.
Về dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tập trung vào một số dự án như Khu thương mại tự do (vị trí 5,6,7 đã sẵn sàng), cảng Liên Chiểu (phần kêu gọi đầu tư, tháng 11-2025 chọn được nhà đầu tư), tháng 8-2025 khởi công Công viên Châu Á, tháng 11-2025 khởi công dự án luồng cửa lở Quảng Nam hơn 6 ngàn tỷ đồng, các dự án theo kết luận số 40 của Thủ tướng như sân bay Chu Lai, đường 14D hiện đã ghi vốn 4.700 tỷ, đường 14B 2.700 tỷ đồng (từ Đại Lộc lên Thạch Mỹ), dự án khơi thông sông Trường Giang khoảng 2.700 tỷ đồng vay vốn Ngân hàng Thế giới (đây là dự án tích hợp để giải quyết thoát lũ và khơi thông sông Trường Giang, cùng với khơi thông sông Cổ Cò để hình thành các tuyến du lịch đường thủy, tạo động lực phát triển đặc biệt là tham mưu danh mục về các dự án sẽ khánh thành, khởi công trong năm 2025, đặc biệt trong dịp 80 năm Quốc khánh và Đại hội Đảng bộ thành phố.
HẢI QUỲNH