Nga bỏ sử dụng đồng USD, EUR trong giao dịch năng lượng

Thứ hai, 24/04/2023 08:09
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia-1 TV hôm 22-4, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này đang chuyển sang sử dụng đồng nội tệ của Nga và đồng nội tệ của các đối tác trong giao dịch năng lượng với nhau.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, hầu hết các giao dịch đã được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rúp của Nga. Trong tương lai, Moscow dự định từ bỏ hoàn toàn đồng EUR và đồng USD trong giao dịch năng lượng với các đối tác nước ngoài. Khi đề cập tới những hạn chế kinh tế mà các quốc gia phương Tây áp đặt lên Nga do xung đột ở Ukraine, khiến Nga không thể tiến hành giao dịch bằng đồng EUR và đồng USD, Phó Thủ tướng Nga cho biết: "Xu hướng đã thay đổi mạnh mẽ theo hướng giảm sử dụng đồng USD và đồng EUR. Xem xét các vấn đề hiện tại liên quan tới hai loại tiền tệ này, trong các thanh toán của mình, chúng tôi hầu như chỉ sử dụng đồng nội tệ".

Phó Thủ tướng Nga cam kết Moscow sẽ tiếp tục cải thiện hoạt động thanh toán bằng cách sử dụng đồng nội tệ của nhau nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với năng lượng của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với TASS, ông Novak dự đoán rằng tỷ lệ giao dịch bằng đồng tiền quốc gia của Nga và nước đối tác sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tới.

B.N