Nga cảnh báo đáp trả Kiev nếu lễ duyệt binh 9-5 bị tấn công
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6-5 cho biết Moscow đã kêu gọi các nước sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi thủ đô Kiev trong trường hợp Ukraine tiến hành các hành động nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 tại Nga.
Theo bà Zakharova, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm tới các chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế, đề nghị nghiêm túc xem xét cảnh báo từ Moscow, đồng thời triển khai sơ tán sớm các phái bộ ngoại giao khỏi Kiev trước nguy cơ xảy ra "cuộc tấn công trả đũa tất yếu" của Nga. Nga cảnh báo nếu Ukraine tấn công Moscow hoặc gây gián đoạn các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng, lực lượng Nga sẽ đáp trả nhằm vào Kiev, bao gồm cả "các trung tâm ra quyết định". Moscow cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh cho lễ duyệt binh và các sự kiện kỷ niệm trên toàn quốc.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lệnh ngừng bắn trong các ngày 8 và 9-5 nhân dịp kỷ niệm 81 năm chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đồng thời kêu gọi Ukraine thực hiện động thái tương tự. Căng thẳng leo thang khi Nga được cho là đã thu hẹp quy mô lễ duyệt binh ngày 9-5 năm nay do lo ngại nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã đề xuất lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6-5 và sẽ "hành động tương xứng" với các bước đi của Nga. Ông Zelensky cáo buộc Moscow vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự tại nhiều khu vực của Ukraine bất chấp tuyên bố ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng phát tín hiệu cứng rắn liên quan an ninh lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga khi tuyên bố "lễ duyệt binh giờ đây phụ thuộc vào chúng tôi", trong bối cảnh Moscow gia tăng hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine.
B.N
