Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại thẳng thắn về vấn đề Ukraine

Thứ năm, 24/02/2022 07:20

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nước Nga luôn sẵn sàng cho đối thoại trực tiếp và thẳng thắn, cũng như tìm kiếm các giải pháp ngoại giao, song các lợi ích của Nga là vấn đề không thể đàm phán.

Người dân Donetsk ăn mừng sau khi Nga công nhận độc lập. Ảnh: AP

Ngày 23-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow đã sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine leo thang, đồng thời nhấn mạnh các lợi ích của Nga là vấn đề không thể đàm phán.

Trong tuyên bố, Tổng thống Putin nhấn mạnh nước Nga luôn sẵn sàng cho đối thoại trực tiếp và thẳng thắn, cũng như tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho những vấn đề phức tạp nhất. Bên cạnh đó, ông khẳng định những lợi ích của Nga và an ninh của người dân nước này là không thể đưa ra thương lượng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thượng viện Nga ngày 22-2 thông qua đề xuất triển khai quân đội ra nước ngoài của Tổng thống Vladimir Putin.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin tuyên bố Nga công nhận chủ quyền của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) ở miền Đông Ukraine, chỉ thị Bộ Ngoại giao Nga thiết lập quan hệ ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga sử dụng các lực lượng vũ trang Nga để bảo đảm hòa bình trên lãnh thổ của DPR và LPR. Phản ứng trước quyết định trên của Nga, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh, Australia và Nhật Bản đã đồng loạt tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Tuy nhiên, ông Bogdan Bezpalko, thành viên Hội đồng Quan hệ các dân tộc thuộc Phủ Tổng thống Nga nhận định các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với DPR và LPR không có ý nghĩa đối với người dân khu vực này. Trước những diễn biến mới nhất tại Ukraine, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 22-2 cam kết Liên hợp quốc sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề này.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Tổng Thư ký Guterres nêu rõ các bên phải phối hợp và cùng nhau ứng phó với thách thức này nhằm bảo vệ người dân Ukraine. Theo ông, đã đến lúc các bên quay trở lại con đường đối thoại và đàm phán. Ông Guterres cũng bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới nhất liên quan tình hình Ukraine, đồng thời khẳng định cam kết thực hiện mọi nỗ lực để giải quyết căng thẳng hiện nay bằng biện pháp hòa bình.

Trong khi đó, sau Mỹ, Anh, một số nước như Australia, Canada, Nhật Bản cũng công bố các lệnh trừng phạt Nga sau khi Moscow công nhận "độc lập, chủ quyền" của vùng ly khai Donbass ở miền Đông Ukraine. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, các lệnh trừng phạt của nước này bao gồm lệnh cấm nhập cảnh, trừng phạt tài chính đối với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Thủ tướng Morrison cho biết, Australia cũng sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt mở rộng đối với các khu vực ly khai của Ukraine. Australia cũng dự kiến áp lệnh trừng phạt với công dân Nga đang hưởng lợi từ khủng hoảng Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng chỉ trích động thái của Nga là "vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc". Công bố các lệnh trừng phạt của Canada với Nga, Thủ tướng Trudeau cho biết, nhà đầu tư Canada không được phép mua trái phiếu chính phủ Nga. Lệnh trừng phạt cũng nhằm vào các nghị sĩ Nga đã bỏ phiếu ủng hộ công nhận độc lập cho vùng ly khai của Ukraine. Ngoài ra, tất cả công dân Canada không được phép giao dịch tài chính với Donetsk và Lugansk.  Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng tuyên bố các lệnh trừng phạt Nga. Theo đó, các lệnh trừng phạt bao gồm cấm việc phát hành trái phiếu Nga tại Nhật Bản, đóng băng các tài khoản ngân hàng, hạn chế nhập cảnh đối với một số nhân vật ở Nga.

Đáp lại, giải thích quyết định công nhận độc lập cho vùng ly khai Donbass, Nga cho biết, quyết định này giúp miền Đông Ukraine tránh được một cuộc xung đột đẫm máu khi các thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục bị vi phạm.

KHẢ ANH