Nga khánh thành đường ống dầu ESPO
(Cadn.com.vn) - Ngày 28-12, Nga chính thức khánh thành đường ống dẫn dầu xuất khẩu mới Đông Siberia - Thái Bình Dương (ESPO), cho phép quốc gia sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới này chinh phục các thị trường Châu Á, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho dầu mỏ khai thác từ Siberia, vượt ra ngoài Châu Âu.
Reuters đưa tin: phát biểu trước các công nhân tại cảng Kozmino, gần thành phố Vladivostok bên bờ Thái Bình Dương trước khi mở khóa vận hành đường ống dẫn dầu này, Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói: “Đây là món quà năm mới tuyệt vời dành cho nước Nga, là sự kiện hoàn tất một trong những dự án lớn nhất của nước Nga đương đại và là một dự án chiến lược quan trọng, bởi nó cho phép chúng ta tiến vào những thị trường mới, các thị trường Châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển”. Tại buổi lễ khai trương này, Thủ tướng Putin đã bấm nút máy tính để dòng dầu thô đầu tiên được rót vào chiếc tàu chở dầu trọng tải 100.000 tấn mang tên “Moscow University” nhổ neo rời cảng Kozmino thực hiện đợt cung cấp dầu mỏ đầu tiên cho Hồng Kông (Trung Quốc).
Thủ tướng Putin tuyên bố, sau 5 năm xây dựng, đường ống dẫn dầu ESPO đã hoàn thành tuyến đường chính với kinh phí 360 tỷ Rup (13 tỷ USD), chưa tính 60 tỷ Rup chi cho công trình xây dựng hải cảng Kozmino. Theo ông Putin cảng xếp dỡ dầu này do Cty độc quyền vận hành đường ống dẫn dầu Transneft làm chủ đầu tư với chi phí lên tới 2 tỷ USD.
![]() |
|
Thủ tướng Putin (thứ 2, từ trái sang) tham gia lễ khánh thành đường ống dầu ESPO. Ảnh: Reuters |
Transneft cũng đã chi 12 tỷ USD để kết nối các giếng dầu ở Siberia với tuyến đường ống dẫn dầu tới Đông Siberia, để từ đó dầu thô sẽ được vận chuyển tới Kozmino bằng đường sắt trong khi một tuyến đường ống dẫn dầu khác tiếp tục vận chuyển dầu tới Trung Quốc. Ngoài ra, Transneft cũng đã chi 10 tỷ USD để xây dựng một tuyến đường ống dẫn dầu tới Kozmino, nơi dự kiến sẽ trở thành cảng chuyển tiếp dầu lớn thứ 3 của Nga, sau cảng Primorsk trên biển Baltic và Novorossiisk ở biển Đen.
Từ lâu, Nga đã tìm cách đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này trong bối cảnh mối quan hệ với Liên minh Châu Âu (EU), đối tác thương mại hàng đầu của Moscow trở nên lạnh nhạt. Đường ống dẫn dầu ESPO được xây dựng từ cuối năm 2004 và được tiến hành theo 2 giai đoạn. Ngoài 2 giai đoạn trên, Nga sẽ xây dựng thêm tuyến đường ống dẫn dầu từ Skovorodino tới biên giới giáp Trung Quốc theo hiệp định liên chính phủ ký giữa Bắc Kinh và
Đây là một sự kiện quan trọng của nước Nga vì trong bối cảnh khủng hoảng, công trình vẫn được hoàn thành đúng tiến độ và dự án chiến lược này cho phép Nga phát triển hơn nữa khu vực Viễn Đông, đồng thời tiếp cận các thị trường mới ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Trúc Linh

