Nga sơ tán dân khu vực ở biên giới với Ukraine

Thứ ba, 13/08/2024 08:59

Ngày 12-8, Nga đã sơ tán một phần khu vực Belgorod nằm ở biên giới với Ukraine, sau động thái tương tự ở vùng Kursk gần đây.

Thống đốc của vùng Belgorod, tiếp giáp với Kursk, ông Vyacheslav Gladkov xác nhận công cuộc sơ tán đã được tiến hành tại huyện Krasnaya Yaruga do "hoạt động của đối phương ở biên giới" và đó là mối đe dọa. Thống đốc Gladkov nhấn mạnh: "Tôi đảm bảo rằng các binh sĩ sẽ nỗ lực hết mình để đương đầu với các mối đe dọa gia tăng. Chúng tôi đã đưa người dân sống tại huyện Krasnaya Yaruga đến những địa điểm an toàn hơn".

Người dân Nga tại khu vực biên giới với Ukraine được sơ tán. Ảnh : Reuters
Người dân Nga tại khu vực biên giới với Ukraine được sơ tán. Ảnh : Reuters

Các lực lượng Ukraine đã xâm nhập biên giới Nga từ tuần trước, và tràn sang nhiều khu vực thuộc vùng Kursk phía tây nước Nga. Đây là vụ xâm nhập lớn nhất Ukraine thực hiện vào lãnh thổ Nga kể từ lúc chiến sự nổ ra vào tháng 2-2022. Hiện chưa thực sự rõ động cơ của Ukraine cho hoạt động táo bạo và bất ngờ này. Hôm 11-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu xác nhận lực lượng nước này đã tấn công sang lãnh thổ Nga, 4 ngày sau khi các đơn vị tấn công vùng Kursk. "Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã nhiều lần báo cáo về tình hình tiền tuyến và về các hành động của chúng tôi nhằm đẩy chiến sự sang lãnh thổ của đối phương. Tôi cảm ơn mọi đơn vị của lực lượng phòng vệ đã làm được điều này", ông phát biểu tối 10-8 (giờ địa phương).

Theo truyền thông Nga, vào sáng 6-8, khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine được xe bọc thép yểm trợ đã tấn công xuyên biên giới, nã pháo vào thị trấn Sudzha. Quyền Thống đốc vùng Kursk Alexey Smirnov đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrey Bulyga. Ông Smirnov cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang thúc đẩy các biện pháp ổn định tình hình và tăng cường lực lượng đến vùng Kursk, đảm bảo an toàn cho người dân thường. Hãng TASS dẫn thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, hơn 8.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới trong ngày qua do các cuộc tấn công của Ukraine và hơn 6.000 người đã được đưa đến các trung tâm lưu trú tạm thời. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết các bệnh viện đã tiếp nhận 69 người bị thương sau pháo kích của Ukraine vào vùng Kursk. Đến ngày 11-8, Nga đã ổn định được mặt trận tại vùng Kursk.

Liên quan tới an toàn của nhà máy điện hạt nhân Kursk, ngày 10-8, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA trích lời Giám đốc Cơ quan hạt nhân Nga Rosatom Alexei Likhachev cho rằng cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk gây ra "mối đe dọa trực tiếp" đối với nhà máy điện hạt nhân của khu vực này. Về phần mình, vào hôm 8-8, IAEA, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, đã kêu gọi Ukraine và Nga kiềm chế khi giao tranh leo thang ở khu vực Kursk để ngăn chặn thảm họa hạt nhân trong bối cảnh xung đột đang diễn ra gần nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Trong khi đó, ngày 12-8, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo quân đội nước này đang triển khai các đơn vị xe tăng đến biên giới Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Minsk - đồng minh then chốt của Moscow trong khu vực - tuyên bố đã bắn hạ một số thiết bị bay không người lái của Ukraine mà Belarus cáo buộc đã vi phạm không phận nước mình. Bộ Ngoại giao Belarus cảnh báo Kiev rằng họ có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các thiết bị bay không người lái của nước này tiếp tục các hành động khiêu khích. Bộ này cũng cho biết Minsk có thể cân nhắc đóng cửa đại sứ quán Ukraine tại nước này nếu những sự cố này tái diễn. Các quan chức Ukraine đánh giá việc tăng cường này là một nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý của Ukraine và giúp Nga xử lý cuộc tập kích xuyên biên giới vào Kursk, đồng thời nhấn mạnh họ chưa thấy hoạt động quân sự gia tăng ở biên giới.

B.N