Nga tấn công trung tâm chỉ huy lữ đoàn của Ukraine

Thứ ba, 18/04/2023 09:07
Trong cuộc họp báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 16-4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 và 102 của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và tỉnh Zaporizhzhia.

Theo TASS, ông Konashenkov cũng cho biết, các đơn vị tác chiến - chiến thuật, tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các vị trí khai hỏa, quân nhân và thiết bị của 92 đơn vị pháo binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở 127 khu vực.

Trong ngày 15-4, các lực lượng Nga tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Krasny Liman. Hôm 16-4, ông Yurii Malashko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Zaporizhia cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một trận tập kích quy mô lớn nhằm vào khu vực này ngay trong đêm 15, rạng sáng ngày 16-4. Ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga miền Nam Ukraine, cũng lên tiếng xác nhận cuộc tấn công trên. Ông Rogov tiết lộ các vụ nổ rung chuyển trung tâm thành phố Zaporizhia đã được ghi nhận trong tối 16-4.

A.B