Ngăn cách màu da

Thứ bảy, 01/12/2018 10:30

Trong tuần này có hai sự kiện đáng chú ý bên lề sân cỏ bóng đá Anh. Thứ nhất là ITV trình chiếu bộ phim tư liệu về những cầu thủ da màu thi đấu suốt 40 năm qua ở xứ sở sương mù và ở Châu Âu. Đó là nỗi uất nghẹn bởi vì các cầu thủ da màu đã phải chịu sự phân biệt đối xử khủng khiếp của người hâm mộ. Đỉnh điểm là cầu thủ Ghana, Muntari đã phải rời sân khi trận đấu đang diễn ra ở Serie A (Ý) bởi chịu hết nổi những tiếng la ó về màu da của anh. Thứ hai, chỉ vài ngày sau bộ phim đó thì Sol Campell, một cựu danh thủ Anh có việc làm với tư cách HLV trưởng sau 6 năm trời ròng rã tìm việc cũng chỉ vì... màu da.

Sol Campell tại buổi họp báo trên cương vị HLV Maccclesfield Town.

Sự khát khao của cựu tuyển thủ Anh 44 tuổi cuối cùng cũng tạm đạt được khi anh chọn về cầm quân Macclesfield Town. Đội bóng đang đứng chót bảng ở giải League Two, tức là hạng tư của bóng đá Anh và xếp thứ tự ở vị trí thứ 92 của bóng đá xứ sở sương mù. Paul Ince cũng là HLV da màu, cũng từng cầm quân ở Macclesfield Town đã phải cảm thán cho đàn em Campell "Trời ạ, sao Campell lại về đây. Đẳng cấp của Campell ở chỗ khác, ở chỗ cao hơn".

Sol Campell đã trả lời Paul Ince một cách gián tiếp qua buổi họp báo đầu tiên trong cương vị HLV trưởng của Maccclesfield Town. Trước hết, Campell mới là HLV thứ 8 da màu, Châu Á hoặc thiểu số làm việc tại Anh. Điều đó cho thấy thực sự chông gai để tìm công việc huấn luyện sau sự nghiệp cầu thủ chịu quá nhiều thị phi. Những đồng đội từng chơi cùng Campell ở tuyển Anh nhưng ít tuổi hơn như Steven Gerrard, Frank Lampard nhanh chóng có việc làm sau khi treo giày.

Nhiều thời điểm Campell tưởng như mình không thể tìm việc làm. "Tôi không nói dối, nhiều lúc nghĩ rằng mình không có cơ hội cầm quân", Campell nói. Cựu danh thủ 44 tuổi còn nói vui có lúc ông ngỡ mình như là... đại sứ của British Airways bởi vì ông đã đi rất nhiều nơi ở nước ngoài cũng như trong nước tìm việc nhưng đều thất bại với 12 hay 15 lần gì đó. Campell tiết lộ có lần ngồi phỏng vấn 10 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có cơ hội cầm quân chỉ vì màu da. Ông từng sang Ý, tới các CLB ở Anh thăm sân tập, nói chuyện với giám đốc trong quãng thời gian 3-4 ngày nhưng rồi cũng là con số không cũng vì màu da.

Campell từng làm trợ lý HLV ở Trinidad - Tobago và làm việc ở tuyển U21 Anh nhưng chưa từng có cơ hội ở cấp CLB vì những ngăn cản trớ trêu. Campell bảo rằng đã tới lúc bóng đá chỉ nhìn thấy cầu thủ hay HLV chứ không nhìn thấy màu da thì bóng đá mới phát triển thực sự. Có lẽ chính vì chịu sức ép rất lớn nên những HLV da màu không mấy thành công...

HẠNH THUẦN