Ngăn chặn hủy diệt thủy sinh vật vùng rạn san hô

Thứ hai, 16/06/2014 09:53

(Cadn.com.vn) - Những năm gần đây, thủy sinh vật tại vùng biển ven bờ và khu vực rạn san hô ở nam bán đảo Sơn Trà (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị khai thác quá mức bởi ngư dân sử dụng các loại lưới tận diệt. Thực trạng này cần có những cuộc khảo sát, nghiên cứu và giải pháp ngăn chặn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Đà Nẵng có khoảng 105ha rạn san hô chủ yếu phân bố ở nam bán đảo Sơn Trà, đây là nơi sinh sống của các loài thủy sinh vật gần bờ có giá trị kinh tế cao như tôm hùm giống, cá mú, cá dìa... Tuy nhiên, theo các ngư dân vùng biển Sơn Trà, mấy năm gần đây sản lượng đánh bắt các loại hải sản này ngày càng suy giảm, thủy sinh vật ở vùng biển ven bờ Đà Nẵng bị khai thác quá mức bởi ngư dân sử dụng các loại lưới tận diệt như giã cào, lờ xếp, lờ xi-măng...

Nguồn lợi thủy sản ở ven bờ và khu vực rạn san hô ở phía nam bán đảo Sơn Trà
đang bị khai thác quá mức.

Trước tình hình này, Sở NN & PTNT TP Đà Nẵng vừa thực hiện điều tra nghiên cứu nguồn giống của một số nguồn lợi thủy sinh vật chủ yếu liên quan đến rạn san hô vùng ven bờ Đà Nẵng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ. Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy, hiện vùng rạn san hô ven bờ có 14 loại cá giống có giá trị kinh tế cao thuộc 3 họ, 1 bộ. Trong đó, họ cá mú (serranidae) có 8 loài, họ cá dìa (siganidiae) có 3 loài, họ cá hồng (lutjanidae) có 3 loài... Loài cá mú ở vùng ven biển Đà Nẵng có giá trị kinh tế cao và được thị trường ưa chuộng, vì vậy, nhiều ngư dân tìm kiếm đánh bắt loại cá này và không chọn lọc kích cỡ khiến nguồn cá giống họ cá mú đang ngày càng ít đi, nhất là những con cá lớn bị ngư dân đánh bắt sẽ hủy diệt nguồn cá giống của loài cá này.

Trong những năm gần đây, vùng rạn san hô ven biển Đà Nẵng xuất hiện tôm hùm con với chủng loại khá phong phú như: tôm hùm xanh chân trắng, tôm hùm bông, tôm hùm tre, tôm hùm đỏ, tôm hùm xanh chân dài, tôm mũ ni đà, tôm mũ ni đỏ... Đây là nguồn lợi thủy sản có giá trị lớn trên thị trường. Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra hiện nay khiến loài này suy kiệt, ngư dân đánh bắt tất cả các loại thủy sinh vật nhưng chỉ bán được những con có giá trị kinh tế cao như tôm hùm bông, tôm hùm xanh chân ngắn, tôm hùm tre, còn những loại tôm hùm khác đánh bắt được các ngư dân đều vứt bỏ và phần lớn số tôm hùm này đã chết, làm hủy diệt nguồn giống đa dạng.

Để bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sinh vật ven bờ, Sở NN & PTNT đề xuất điều chỉnh cơ cấu nghề và ngư cụ khai thác tôm hùm giống, cải tiến kỹ thuật khai thác và lưu giữ con tôm hùm giống, phục hồi hệ sinh thái và tạo sinh cư bằng cách thả rạn nhân tạo tạo ra những hang hốc và sinh cảnh phù hợp cho nguồn giống thủy sinh vật cư trú, sinh sống. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường và khai thác bền vững nguồn lợi, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rạn san hô và hệ sinh thái trong khu vực bán đảo Sơn Trà, nâng cao chất lượng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng, quy hoạch và xây dựng, cấp phép cho vùng khai thác, quy định đối với nguồn cá giống tại khu vực bán đảo Sơn Trà...

Trong khi đó, theo TS.Võ Văn Quang, Viện Hải dương học Nha Trang, vịnh Đà Nẵng và khu nam bán đảo Sơn Trà là nơi có các rạn san hô ven bờ và là nơi sinh sống của các loại giống thủy sinh vật, nguồn lợi thủy sản của thành phố. Nếu phát triển du lịch quá mức ở khu vực này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại và phát triển của rạn san hô. Vì vậy, cần có những giải pháp tích cực bảo vệ rạn san hô, bảo vệ môi trường nước biển khu vực này khi chưa quá muộn.

Hạnh Nhân