Ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến

Thứ bảy, 10/07/2021 11:36

Tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn Đà Nẵng đang có chiều hướng gia tăng. Chỉ vì xích mích, va chạm nhỏ, một số thanh thiếu niên sẵn sàng mang hung khí đi đánh nhau, chém người gây thương tích, thậm chí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ khi bị phát hiện.

Tình trạng thanh thiếu niên lập nhóm giải quyết mâu thuẫn diễn ra rất phổ biến.

Thời gian gần đây, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, có chuẩn bị hung khí, bom xăng... để giải quyết mâu thuẫn. Qua nghiên cứu các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, các điều tra viên nhận thấy, những đối tượng này ngày càng nguy hiểm, manh động, liều lĩnh. Hầu hết đối tượng gây án không có nghề nghiệp ổn định, độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ và có cả học sinh, sinh viên. Điều đáng nói, các đối tượng đều sử dụng hung khí. Một số vụ diễn ra công khai nơi công cộng, gây hoang mang, lo lắng, bất an trong nhân dân...

Mới đây nhất, CAP Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu) cùng tổ tuần tra 8394 phường phát hiện và ngăn chặn thành công nhóm thanh thiếu niên trú trên địa bàn và các địa phương lân cận có hành vi chuẩn bị hung khí đánh nhau. Trước đó, nhận được thông tin của Trung tâm chỉ huy 113 về việc xuất hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người điều khiển 10 mô-tô có mang theo hung khí là dao phóng lợn và đao kiếm tự chế đang lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, hướng về P. Hòa Hiệp Nam, tổ công tác của CAP đã tổ chức chốt chặn.

Thấy lực lượng Công an, nhóm thanh thiếu niên này bỏ chạy về hướng khu vực Golden Hills. CAP đã bắt giữ được 2 đối tượng là Trần Lê Anh Trung (19 tuổi) trú H. Hòa Vang và Trần Thành Nguyên (17 tuổi) trú tại địa phương. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, CAP Hòa Hiệp Nam đã làm rõ được thêm 5 thanh thiếu niên trong nhóm trú ở các địa phương lân cận. Hiện CAP đã chuyển vụ việc cho CAQ Liên Chiểu tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. 

Trước đó, ngày 26-6, tổ tuần tra 8394 P. Hải Châu 1 (Q. Hải Châu) đang tuần tra xung quanh khu vực Đình làng Hải Châu thì phát hiện 1 nhóm thanh thiếu niên khoảng 10 người đang tụ tập gây ồn ào trước số nhà K48/38 Phan Châu Trinh có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành khai thác, đấu tranh tại chỗ được biết nhóm này đang tụ tập chuẩn bị đi đánh nhau. Truy xét thêm, tổ 8394 còn phát hiện trên mái tôn tầng 2 tại số nhà K48/38 Phan Châu Trinh có 1 bao đàn guitar màu đen, bên trong có 6 cây đao là của 2 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên là D.T.C (19 tuổi) và T.H.H (18 tuổi) đều trú Q. Hải Châu. Đây là số hung khí mà các đối tượng đã chuẩn bị dùng để đi đánh nhau. Các đối tượng khai nhận trước đó bị 1 nhóm thanh niên đuổi đánh nên đã mua hung khí để đi trả thù.

Nếu để các đối tượng sử dụng hung khí này thì hậu quả khó lường.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra hơn 20 vụ liên quan đến các băng, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn. Theo Thiếu tá Phan Minh Viên- Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Hải Châu, điểm chung của các nhóm thanh thiếu niên này là đều thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình, xã hội nên thời gian rảnh rỗi, các em lại sa đà vào game hay tụ tập ở những địa điểm vắng người.

Nguyên nhân gây rối đa phần xuất phát từ điều kiện sống, môi trường giáo dục hạn chế dẫn tới định hướng hành vi kém, nên khi có mâu thuẫn dù nhỏ, các đối tượng hiếu thắng thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Rất may mắn, những vụ việc giải quyết bạo lực của giới trẻ đa phần đều đã được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Nếu không chỉ một phút bốc đồng những hung khí mang tính sát thương cao được các đối tượng đem ra sử dụng, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào.

Vấn đề bạo lực trong giới trẻ là vấn đề chung của xã hội hiện nay và vẫn chưa hạ nhiệt. Đối với các gia đình không hạnh phúc, kinh tế khó khăn, hôn nhân đổ vỡ, cha mẹ thiếu sự quan tâm chính là nguy cơ đẩy các thanh thiếu niên dễ sa ngã. Những câu chuyện về những thanh thiếu niên trẻ bị bắt giam, xử lý hình sự trong thời gian qua chính là bài học nhãn tiền cho những gia đình, bậc phụ huynh thờ ơ đối với con em mình.

VIỆT THÀNH