Ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép ở vùng đông Duy Xuyên

Thứ ba, 15/08/2017 11:24

Hơn 1 năm qua, Dự án xây dựng Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An khiến cuộc sống của người dân các xã Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên, Quảng Nam) phải giải tỏa hoàn toàn để giao đất cho Dự án có nhiều xáo trộn. Để nhanh chóng có đất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, cả hệ thống chính quyền từ cấp xã, huyện, tỉnh đã tổ chức hàng chục buổi đối thoại với người dân. Công tác kiểm kê, bồi thường được đẩy mạnh, nhiều hộ dân chỉ trong vòng 2-3 tháng đã phải di chuyển đến nơi ở mới. Giá tiền đền bù đất đai hoa màu lên đến con số hàng tỷ đồng đối với người dân vùng cát trắng là điều không tưởng. Chính điều này đã khiến nhiều hộ nảy sinh tư tưởng trục lợi từ quỹ giải phóng mặt bằng. Chỉ trong vòng 1 năm đã có hơn 300 hộ xây dựng trái phép trong vùng dự án. Qua rà soát địa bàn, tính đến thời điểm này, tổ công tác của UBND H. Duy Xuyên đã lập biên bản đối với 325 hộ vi phạm xây dựng, cơi nới trái phép. Tại 2 xã Duy Hải và Duy Nghĩa không hiếm những ngôi nhà cấp 4 tạm bợ nhưng ốp tường, nền bằng các loại đá hoa cương đắt tiền. Phong trào trang trí nội thất, lát nền nhà bằng gạch, đá đắt tiền ở các xã Duy Hải, Duy Nghĩa rầm rộ từ đầu năm 2016 đến nay. "Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An là dự án lớn với số tiền có thể xem là khủng nhất từ trước đến nay tại H. Duy Xuyên. Lợi dụng sơ hở của chính quyền địa phương, những trường hợp mới ở giai đoạn kiểm kê hiện trạng, chưa áp giá bồi thường thì người dân đổ tiền mua vật liệu về cơi nới. Điều đáng quan ngại nhất là trong giai đoạn đầu, chính quyền địa phương không kiểm soát được tình hình dẫn đến việc xây dựng, cơi nới nhà cửa trái phép lấy tiền đền bù lên đến con số hàng trăm hộ. Điều này đã biến vùng đông trở thành điểm nóng", Thiếu tá Ngô Thanh Trường- Đội trưởng Đội An ninh CAH Duy Xuyên nhớ lại.

Những công trình xây dựng trái phép bị phát hiện đã bị đình chỉ thi công.

Nhận định tình hình, trong các lần về kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cũng như chỉ đạo bằng các văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu chính quyền H. Duy Xuyên, xã Duy Hải, tổ kiểm tra liên ngành của huyện tăng cường quản lý hiện trạng. Đối với trường hợp xây dựng công trình, nhà cửa trái phép đã bị phát hiện, chính quyền phải ban hành ngay quyết định đình chỉ xây dựng và buộc tháo dỡ công trình, nhà cửa vi phạm. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành, địa phương phải khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, xử phạt vi phạm hành chính và có biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên, ở xã Duy Hải, nhiều hộ vẫn lén lút xây dựng nên lực lượng CAH đã phải vào cuộc mạnh mẽ. Đến nay H. Duy Xuyên đã cưỡng chế tháo dỡ hàng chục công trình và vận động hàng trăm hộ tự giác tháo dỡ. "Bằng cái lý, cái tình chúng tôi đã thuyết phục được nhiều hộ hiểu về ý nghĩa của dự án Nam Hội An đối với sự phát triển KT-XH của Quảng Nam. Sau khi được vận động, nhiều người đã tự động tháo dỡ công trình trái phép", Thiếu tá Trường cho biết.

Việc xây dựng trái phép tại vùng đông Duy Xuyên không chỉ là những công trình nhỏ lẻ mà còn là những công trình kiên cố lên đến hàng trăm triệu đồng.  Lợi dụng sự lơ là của lực lượng chức năng, ông Trần Ngọc Thanh (thôn Tây Sơn Đông) xây nhà kiên cố suốt thời gian dài. Khi cán bộ huyện phát hiện thì công trình đã xây dựng hoàn tất. Đội quy tắc đô thị huyện đến lập biên bản vào tháng 1-2017, UBND H. Duy Xuyên ra quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng với gia đình ông Thanh. Nghiêm trọng nhất là hộ Võ Thị Hương (trú thôn Sơn Viên, xã Duy Hải) mặc dù chỉ mới thoát nghèo trong năm 2016 nhưng bà Hương đã vay mượn xây dựng căn nhà 3 tầng với giá trị  lên đến 500 triệu đồng để trục lợi từ quỹ đền bù. Với biện pháp cương quyết cứng rắn, lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ ngôi nhà 3 tầng này vào tháng 5 vừa qua. Thượng tá Thái Văn Việt, Phó trưởng CAH Duy Xuyên cho biết: "Trước mỗi đợt thi hành cưỡng chế, lực lượng CAH Duy Xuyên luôn lập kế hoạch chi tiết bởi đây là vấn đề nhạy cảm, phải làm sao cho trọn lý vẹn tình". Theo kế hoạch, trong năm 2017, tổng diện tích bồi thường và GPMB tại Nam Hội An và các khu tái định cư là 205,03 ha. CAH Duy Xuyên đã kiến nghị lên UBND huyện trong thời gian đến cần xử lý nghiêm hơn nữa những hộ cố tình vi phạm. "Hiện nay trong nhân dân có tư tưởng chây ì không chịu bàn giao mặt bằng vì muốn được nhận thêm tiền. Đối với những hộ này đề nghị các ngành chức năng tăng cường vận động", Thượng tá Việt đề nghị.

ĐỒNG DAO