Ngăn chặn vấn nạn ma túy ở nông thôn

Thứ sáu, 11/09/2015 09:39

(Cadn.com.vn) - Khuya 20-8, sau một thời gian dài điều tra, theo dõi Tổ công tác của Đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy (CA thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bắt giữ Lê Viết Công (1976, trú P. Điện An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng CA phát hiện  trên người Công có 2 gói heroin, 3 ống xi-lanh và 400 nghìn đồng.

Công khai nhận, khi khách quen là Võ Sơn Lâm (trú Cẩm Hà, TP Hội An) gọi điện "đặt hàng" mua heroin, Công đã ra Đà Nẵng mua số ma túy trên, sau đó về chia nhỏ để bán lại cho Lâm để kiếm lời. Đến khi bị bắt giữ, Công đã có hơn 4 lần bán heroin cho Lâm, với số tiền thấp nhất là 200 nghìn đồng 1 tép. Công là con nghiện lâu năm, nằm trong danh sách quản lý của chính quyền địa phương. Từ ngày tìm đến các huyện miền núi Quảng Nam tham gia đội quân đào vàng, rồi hút chích ma túy bừa bãi. Dù được gia đình đưa đi cai nghiện nhiều lần nhưng Công không dứt được cơn phê chết chóc, từ đó bị người thân xa lánh và để có tiền thỏa cơn nghiện, y đã bước chân vào con đường buôn bán ma túy.

CA thị xã Điện Bàn tặng thưởng cho CA xã và người dân xã Điện Thắng Nam vì hỗ trợ triệt phá nhóm trộm cắp và buôn bán ma túy.

Vài năm trở lại đây, trường hợp từ con nghiện trở thành kẻ buôn bán ma túy không còn là chuyện hiếm ở thị xã Điện Bàn. Mới đây vào đêm 6-8, CA thị xã Điện Bàn  thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Bình (1996) và Đinh Ngọc Phước (1996, cả hai cùng trú xã Điện Thắng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại CQĐT, cả hai khai nhận, trước đó nhận gói ma túy đá của Phan Đức Dũng (1993, thôn Phong Lục Tây, Điện Thắng Nam), sau đó mang đến cổng chào của thôn Phong Lục Tây giao cho Phan Văn Vinh và Phan Đức Vũ (trú xã Điện Hòa).  CQĐT CA thị xã Điện Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bình và Phước. Riêng Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Từ đầu năm đến nay, CA thị xã Điện Bàn đã điều tra khám phá 7 vụ án ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng. Thượng tá Phạm Viết Tiến- Phó trưởng CA thị xã Điện Bàn cho biết, tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy đá ở địa phương diễn biến phức tạp. Các đối tượng lôi kéo thanh thiếu niên ở các làng quê sử dụng, sau đó chính họ trở thành chân rết để buôn bán ma túy. Trong nhiều vụ, CA thị xã Điện Bàn thu giữ được số lượng ma túy lớn. Cách đây chưa lâu, khi triệu tập hai đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy là P.Đ.T. và P.A.T. (cùng trú xã Điện Hòa) lên làm việc thì cả hai khai nhận đã mua ma túy đá của Nguyễn Văn Huy (1997, trúthôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung).

Từ những lời khai trên, kết hợp với những chứng cứ thu thập được, CA thị xã Điện Bàn đã khám xét, bắt khẩn cấp  Huy, thu giữ tại nhà của Huy 25 gói ma túy đá và dụng cụ sang chiết. Cũng trong thời gian này, CA thị xã Điện Bàn đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Lê Văn Thắng (1995, trú P. Điện Ngọc), thu giữ gói ma túy đá và dụng cụ dùng để sang chiết ma túy. Theo lời khai của Thắng thì thấy việc bán ma túy đá mang lại lợi nhuận cao nên y đã mua ma túy đá của một đối tượng ở Đà Nẵng, sau đó chia nhỏ bán lại cho con nghiện với giá 400 nghìn đồng, khách hàng của Thắng chủ yếu là các thanh niên nông thôn.

"Việc nhiều thanh niên ở nông thôn vướng vào ma túy  khiến tình hình ANTT ở địa phương phức tạp và trở thành nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm như cướp giật và trộm cắp. CA thị xã đã tăng cường và triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, qua đó đã kiềm chế được loại tội phạm này. Thời gian qua, quần chúng nhân dân cũng đã cung cấp nhiều thông tin giá trị cho cơ quan CA bắt giữ các đối tượng buôn bán ma túy. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để vấn nạn thanh niên nông thôn sử dụng ma túy rất cần sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội"- Thượng tá Tiến nói.

H. Anh