Ngân hàng Nhà nước bất ngờ tăng tỷ giá!

Thứ năm, 20/08/2015 10:02

(Cadn.com.vn) - Trong bài viết “Biên độ tỷ giá có tiếp tục được điều chỉnh?” (số báo ngày 18-8), chúng tôi có phân tích về khả năng điều chỉnh tăng tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Và đúng như dự đoán, trong xu thế giảm giá của đồng Nhân dân tệ (CNY) cũng như đồng tiền khác trong khu vực, NHNN đã bất ngờ giảm giá tiền đồng thêm 1%, đồng thời nới biên độ tỷ giá từ +/-2% lên +/-3% kể từ ngày 19-8.

Với quyết định bất ngờ này, NHNN có 2 động tác “mạnh tay” trên thị trường ngoại hối. Thứ nhất, tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD từ mức 21.673 VND/USD lên 21.890 VND/USD (điều chỉnh tăng 1%). Thứ hai, biên độ tỷ giá được nới rộng thêm, từ +/-2% lên +/-3%. Như vậy, với tỷ giá bình quân liên ngân hàng 21.890 VND/USD và biên độ tỷ giá +/-3%, tỷ giá sàn là 21.233 VND/USD và tỷ giá trần là 22.547 VND/USD.

Thông cáo báo chí của NHNN Việt Nam ngày 19-8 về việc điều chỉnh biên độ tỷ giá VND/USD. Ảnh: N.L

NHNN cho biết, để chủ động, linh hoạt ứng phó với việc đồng Nhân dân tệ được điều chỉnh giảm giá mạnh nhất trong vòng 2 thập kỷ qua, cơ quan này đã điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ mức +/-1% lên +/-2% vào ngày 12-8-2015. Động thái này được dư luận đánh giá là tích cực, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh diễn biến thị trường tiền tệ trong nước, Trung Quốc và quốc tế.

Tuy nhiên, sau biến động phá giá mạnh của CNY, tâm lý thị trường trong nước còn nặng nề do những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh tăng lãi suất trong thời gian tới. Do vậy, để chủ động đón đầu các tác động bất lợi khi FED bất ngờ điều chỉnh tăng lãi suất, NHNN đã quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD từ mức 21.673 VND/USD lên 21.890 VND/USD, đồng thời quy định biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD lên tới +/-3%.

Có thể nói, đây là đợt điều chỉnh mạnh mẽ và quyết đoán nhất trong các lần điều chỉnh trước đây nhằm đón đầu, đối phó trước các “biến cố” tiền tệ trên thế giới.

Trong “cơn địa chấn” giảm giá CNY của Trung Quốc, các quốc gia trong khu vực đã đồng loạt giảm giá đồng nội tệ của mình để đối phó, giữ vững năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu. NHNN cũng không nằm ngoài quy luật ấy, buộc phải điều chỉnh một cách linh hoạt theo tín hiệu thị trường, bằng cách 2 lần nới biên độ tỷ giá lên +/- 3% và 1 lần điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên 21.890 VND/USD. Như vậy, nếu cộng cả việc tăng tỷ giá và nới biên độ tỷ giá, đồng Việt Nam giảm giá 5% so với cuối năm ngoái.

Thông tin NHNN điều chỉnh tỷ giá được cho là sẽ tác động đến tâm lý nhà đầu tư khi dấy lên những lo ngại về dự trữ ngoại hối của Việt Nam và những vấn đề liên quan như “nhập khẩu” lạm phát, nợ quốc gia. Tuy nhiên, sau đợt điều chỉnh này, tỷ giá đồng Việt Nam có dư địa đủ lớn để linh hoạt trước các diễn biến bất lợi trên thị trường quốc tế và trong nước không chỉ từ nay đến cuối năm mà cả những tháng đầu năm 2016, tạo sự ổn định vững chắc cho thị trường ngoại tệ và đảm bảo khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. NHNN sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Văn Khoa