Ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hành lang tuyến QL1A

Thứ năm, 07/12/2017 17:00

Dư luận tại xã Duy Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đang rất bất bình trước việc ông Phạm Cử (trú xã Duy Phước) ngang nhiên lấn chiếm hành lang giao thông tuyến đường QL1A và đất do Nhà nước quản lý để xây dựng trái phép công trình nhà ở tại khu dân cư Môn Hạ (xã Duy Phước). Theo nhiều người dân địa phương, hành vi của ông Phạm Cử kéo dài gần 6 năm qua, các cơ quan chức năng nhiều lần ban hành quyết định xử lý song đối tượng vi phạm vẫn không chấp hành và tiếp tục thực hiện hành vi san lấp mặt bằng, lấn chiếm đất công…

Công trình lấn chiếm đất, xây dựng trái phép của ông Phạm Cử tại khu dân cư Môn Hạ.

Sự việc bắt đầu năm 2011 khi gia đình ông Cử được Nhà nước bố trí một lô đất tại khu dân cư Môn Hạ làm nhà ở. Do vị trí lô đất giáp ranh với khu vực mặt nước, đất trống do Nhà nước quản lý nên khi xây dựng xong nhà ở, tháng 2-2012, ông Cử bắt đầu đổ đất, đá lấn chiếm phần mặt nước, hành lang giao thông đường bộ, xây dựng bờ kè và xây dựng nhà ở trên phần đất lấn chiếm. Ngày 22-3-2012, Đội Quản lý trật tự xây dựng H. Duy Xuyên phối hợp UBND xã Duy Phước kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cho Chủ tịch UBND H. Duy Xuyên ban hành Quyết định số 999 xử phạt ông Phạm Cử 2,5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, buộc tự tháo dỡ công trình, trả nguyên hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Cử chỉ chấp hành nộp 2,5 triệu đồng tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước, riêng công trình nhà ở, công trình phụ xây dựng trái phép vẫn không tháo dỡ. Ngang ngược hơn, ông Cử cho xây dựng tường rào quanh khu vực đất lấn chiếm. Để xử lý hành vi chây ì, ngang nhiên lấn chiếm đất công của ông Phạm Cử, năm 2015 UBND H. Duy Xuyên ban hành Quyết định số 8833, ngày 10-12-2015, yêu cầu đối tượng vi phạm khắc phục sai phạm nhưng ông Cử vẫn không thực hiện. Tiếp tục, ngày 24 và 25-6-2016, ông Cử tiếp tục đổ hơn 400m3 đất, xà bần lấn chiếm 373,4m2 đất dọc hành lang bờ kè và hành lang QL1A. Dù bị các cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản hiện trường nhưng ông Cử cho rằng đất, xà bần này do đơn vị thi công hệ thống cống qua QL1A thực hiện, bản thân ông không có liên quan(!?).

Ngày 28-6-2016, UBND xã Duy Phước phối hợp Phòng TN&MT, Đội Quản lý trật tự đô thị H. Duy Xuyên mời ông Phạm Cử làm việc và yêu cầu hết ngày 30-6-2016 phải trả lại hiện trạng ban đầu. Tại cuộc họp, ông Cử không ký vào biên bản và chỉ hứa sẽ thực hiện việc xúc đất, xà bần đi nơi khác. Tuy nhiên, ông Cử không chịu thực hiện. Trước hành vi xem thường pháp luật này, UBND H. Duy Xuyên tiếp tục ban hành quyết định xử phạt nhưng ông Cử cố tình lảng tránh bằng cách không nhận quyết định xử phạt, không thực hiện việc khắc phục, trả lại đất cho Nhà nước. Đến ngày 13-11-2017, ông Phạm Cử thuê xe chở đất, đá lấn chiếm phần mặt nước tại khu Môn Hạ. Nhận tin báo của quần chúng, đại diện UBND xã đến lập biên bản nhưng vợ chồng ông Cử bỏ đi khỏi nhà và người điều khiển xe tỏ thái độ bất hợp tác, không ký biên bản. Tiếp tục, ngày 29-11-2017, ông Cử thuê ông Nguyễn Hoàng Phúc (1960, trú xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên) chở đất đổ từ bó vỉa QL1A đến mép cống thoát nước.

Theo khối lượng tạm tính của các cơ quan chức năng, từ năm 2012 đến tháng 11-2017, ông Phạm Cử đã san lấp 2.115m3 đất, đá các loại và diện tích lấn chiếm khoảng 470m2. Ngày 30-11-2017, trao đổi cùng chúng tôi, bà Huỳnh Thị Hường- Chủ tịch UBND xã Duy Phước, cho biết: Hành vi lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý của ông Phạm Cử kéo dài gần 6 năm. Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tỏ thái độ bất bình với hành vi này và yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc. Do thẩm quyền xử lý thuộc cấp huyện nên xã chỉ tiếp nhận ý kiến và đề đạt lên cấp trên. Hiện tại, dư luận tại Duy Phước đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng ông Phạm Cử là chủ một doanh nghiệp thuộc dạng "ăn nên, làm ra", được lãnh đạo địa phương "ưu ái" nên có hành vi xem thường pháp luật (!?).

Ngày 4-12-2017, làm việc cùng chúng tôi, ông Nguyễn Bốn- Phó Chủ tịch UBND H. Duy Xuyên, trả lời: "Chúng tôi khẳng định, không có chuyện ưu ái đối với ông Phạm Cử. Hiện tại, UBND huyện giao cho các cơ quan chức năng yêu cầu ông Cử tự khắc phục, trả lại mặt bằng trước ngày 12-12-2017. Trong trường hợp đối tượng không chấp hành, chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 12-2017".

Theo chúng tôi, việc ngang nhiên lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để xây dựng trái phép của ông Phạm Cử là hành vi khó chấp nhận. Ngoài ra, việc chây ì, cố tình không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan chức năng đã thể hiện sự xem thường pháp luật và tạo ra dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, các cơ quan chức năng tại H. Duy Xuyên cần có những chế tài mạnh mẽ nhằm xử lý nghiêm hành vi ngang nhiên lấn chiếm đất và xem thường pháp luật của ông Phạm Cử.

M.T