Ngành Công Thương Đà Nẵng một năm vượt khó

Thứ năm, 21/01/2021 16:34

Khôi phục sản xuất – Bình ổn thị trường

Ngày 20-1, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai hoạt động công thương năm 2021. Đánh giá về hoạt động của Ngành Công Thương TP trong năm qua, bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP, cho biết: Năm 2020, ngành Công Thương TP đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu (XNK) bị ảnh hưởng nặng nề bởi 2 đợt dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ kéo dài. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Công Thương, của Thành ủy, HĐND, UBND TP, toàn Ngành Công Thương TP đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, quyết liệt triển khai các giải pháp khôi phục và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, XNK; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ nhằm ổn định thị trường trên địa bàn TP.

Sở Công Thương TP khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020. 

Trước hết là về sản xuất công nghiệp, tuy chỉ số sản xuất công nghiệp giảm hơn 10% so với năm 2019 nhưng so với kế hoạch đề ra thì tăng khoảng 8%; trong đó, có một số lĩnh vực tăng trưởng khá như: sản xuất dược phẩm và hóa dược (tăng gần 35%), sản xuất dụng cụ thể thao (tăng hơn 33%), chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (tăng 12,6%), sản xuất mì ống và mì sợi (tăng 10,5%), sản xuất giấy và bao bì từ giấy (tăng 4,5%)…  Tiếp đến lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm nhẹ với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,5 tỷ USD, giảm 4% so với năm trước. Về kinh doanh nội địa, theo ông Lê Thanh Hạ, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng, do ảnh hưởng của 2 đợt dịch Covid-19, TP thực hiện các đợt giãn cách xã hội đã khiến cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đình trệ, sức mua giảm mạnh. Tuy nhiên, ngay sau dịch Covid-19 được kiểm soát, Ngành Công Thương TP đã tổng lực kích cầu mua sắm, tiêu dùng bằng hàng chục hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối cung cầu, v.v… và cao điểm là “Tuần lễ khuyến mãi kích cầu mua sắm” với chủ đề “Thỏa sức mua - Đua sức sắm” từ ngày 24 đến 30-12-2020, thu hút sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, siêu thị, đơn vị kinh doanh thương mại, dịch vụ, các cơ sở kinh doanh sản phẩm lưu niệm, các nhà hàng, cơ sở ăn uống... thực hiện 135 chương trình khuyến mãi tại hơn 200 điểm khuyến mãi. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân phục vụ dịp Tết Tân Sửu 2021 sắp đến, Ngành Công Thương TP đã chuẩn bị lượng hàng hóa dự trữ đảm bảo phục vụ đủ về lượng và chất với tổng trị giá gần 1.700 tỷ đồng. Trong đó, tập trung dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày tết gồm: gạo, nếp: 240 tấn; thịt heo: 1.300 tấn; rau củ quả: 11.000 tấn; bánh kẹo mứt: 500 tấn... Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn TP năm 2020 đạt hơn 56.000 tỷ đồng, chỉ giảm 4,3% so với năm 2019.

Trong năm 2021, Ngành Công Thương TP tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nội địa đi đôi với việc phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19. Trong ảnh: Bắt buộc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi mua sắm tại siêu thị.

Phấn đấu tăng trưởng công nghiệp, thương mại, xuất khẩu

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Cho biết: Trong năm nay, trên tinh thần tập trung bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII, chủ trương của UBND TP về phát triển KT-XH năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, Ngành Công Thương TP đề ra và phấn đấu đạt các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp tăng 7 – 8% so với năm 2020, tương tự, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 6 – 7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10 – 11%... Để đạt các chỉ tiêu này, Giám đốc Sở Công Thương TP Lê Thị Kim Phương cho biết: Trong năm 2021, Sở Công Thương sẽ tập trung triển khai và hoàn thành các đề án như: Đề án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền trên địa bàn TP, Đề án nghiên cứu hình thành một số chợ điểm phục vụ du lịch trên địa bàn TP; xây dựng và trình UBND TP duyệt ban hành Phương án đầu tư Hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công trên địa bàn TP, triển khai Đề án phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2025 và tầm nhìn 2035, triển khai Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn TP đến năm 2030…; nghiên cứu và đề xuất HĐND, UBND TP ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn TP, trong đó, chú trọng hỗ trợ thúc đẩy cơ chế liên kết vùng; tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công và phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu; theo dõi sát diễn biến tình hình và đề xuất UBND TP ban hành các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đảm bảo cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của người dân… Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, Ngành Công Thương TP còn phải tăng cường công tác bình ổn thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đi đôi với việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, làm thước đo cho công tác cải cách hành chính để trên cơ sở đó cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục đối với doanh nghiệp…

PHÚ NAM