Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thi hành Hiến pháp

Thứ sáu, 28/02/2014 10:29

(Cadn.com.vn) - HÀ NỘI- Sáng 27-2, VKSND Tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 63 VKSND các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Hội nghị do Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì.

Theo Viện trưởng VKSND Tối cao, trong lĩnh vực tư pháp, Hiến pháp mới có nhiều điều chỉnh quan trọng như: nguyên tắc suy đoán vô tội; nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; vấn đề áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng... Để Hiến pháp mới sớm đi vào cuộc sống, ngành KSND đang khẩn trương phổ biến những điểm mới của Hiến pháp trong toàn ngành, đồng thời rà soát các quy định liên quan và tích cực phối hợp với các ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị cũng đã nghe Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu khái quát về những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Theo đó, điểm nổi bật của Hiến pháp mới được thể hiện nhiều ở Chương II quy định về phạm trù quyền con người. Theo đó, quyền con người đồng nghĩa với quyền công dân, việc hạn chế quyền con người, quyền công dân phải quy định bằng luật, không phải bằng văn bản dưới luật. Ví dụ quyền tự do biểu tình, khi Hiến pháp quy định biểu tình là quyền tự do của người dân, thì người dân có quyền tham gia biểu tình. Tuy vậy, việc thực hiện biểu tình như thế nào, trình tự ra sao... phải theo quy định của pháp luật. Điều này phù hợp với Điều ước quốc tế đã quy định.

Các tham luận của đại biểu dự hội nghị đã làm rõ thêm và khẳng định những sửa đổi tích cực của Hiến pháp mới trong lĩnh vực tư pháp nhằm nâng cao chức năng, vai trò của ngành KSND trong tình hình mới. Những điểm mới này cần được triển khai tuyên truyền, phổ biến nhằm làm thay đổi nhận thức của toàn ngành Kiểm sát để thực hiện tốt việc đảm bảo và bảo vệ quyền con người.

N.T