Ngành Thuế TP Đà Nẵng: Hành trình vẻ vang
(Cadn.com.vn) - Cách đây 65 năm, cùng với niềm vui giành được độc lập dân tộc (19-8-1945) và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945), ngày 28-8-1945, Chính phủ lâm thời đã ra tuyên cáo về việc thành lập Chính phủ với 13 thành viên, trong đó đồng chí Phạm Văn Đồng được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tiếp đó, ngày 10-9-1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh số 27 về việc “lập ra một Sở Thuế quan và thuế gián thu” để thực hiện các công việc: “thu các quan thuế nhập cảng và xuất cảng; thu các thuế gián thu có biên vào sổ tổng dự toán; thu các món tiền do sự kinh doanh các độc quyền mà có; thu hộ các thuế lặt vặt cho quỹ địa phương, quỹ thành phố hay quỹ các phòng thương mại”, đặt nền móng cho sự ra đời, trưởng thành và phát triển của ngành Thuế Việt Nam thời kỳ mới.
Từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, sự phối hợp của các ngành, các cấp, ngành Thuế luôn nỗ lực cùng cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân và toàn dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại này, ngành Thuế vui mừng đón nhận Quyết định số 1370/QĐ-TTg ngày 6-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 10-9 hằng năm là Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt
![]() |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” năm 2009 cho Cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng Trần Văn Miên (thứ nhất từ trái sang). |
Nếu số thu ngân sách từ khi chia tách vào đầu năm 1997 mới hơn 600 tỷ đồng, thì đến năm 2002 đã là 1.273 tỷ đồng- chính thức gia nhập Câu lạc bộ có số thu nghìn tỷ của cả nước, đến năm 2009 số thu là 5.668,1 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2010 đã thu đạt 65,6% dự toán Trung ương, 52,2% dự toán địa phương đạt 57,8% dự toán phấn đấu và bằng 136% cùng kỳ 2009 và đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất; 18 Huân chương Lao động các hạng, 31 Bằng khen của Chính phủ, 3 Cờ thi đua của Chính phủ, 2 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhiều Bằng khen, Giấy khen và danh hiệu thi đua khác của Bộ Tài chính, UBND thành phố, Tổng cục Thuế và các ngành, đoàn thể: Cờ thi đua của Tổng cục Thuế trong các lĩnh vực: Thanh tra, quản lý thu thuế Công Thương nghiệp - Ngoài quốc doanh, Tin học; nhiều năm liền nhận Cờ dẫn đầu xuất sắc Khối thi đua Tài chính của UBND thành phố,...
Cùng với sự lớn mạnh của thành phố trẻ, năng động bên bờ sông Hàn, ngành Thuế thành phố đã có nhiều bước trưởng thành vượt bậc trong đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, điều hành,... để ngành không chỉ là mạch máu của nền kinh tế mà còn có chức năng điều tiết vĩ mô, thu hút đầu tư, thúc đẩy, tạo điều kiện để kinh tế thành phố phát triển. Với hơn 600 cán bộ, công chức được biên chế ở 12 Phòng, 7 Chi cục Thuế quận- huyện với 74 Tổ - Đội Thuế, ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả các chính sách thuế, quản lý thuế theo cơ chế mới; sớm triển khai thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính thuế theo mô hình “một cửa”, Đề án 30 của Chính phủ về “Chung tay cải cách hành chính”, với mục tiêu đơn giản, dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, phù hợp với việc đổi mới công tác quản lý, xây dựng mối quan hệ người bạn đồng hành giữa cơ quan thuế và người nộp thuế cùng nhau thực hiện tốt chính sách thuế của Nhà nước.
Là đơn vị tiên phong ứng dụng tin học vào công tác quản lý thuế, hệ thống máy tính được nối mạng trong toàn ngành phát huy tốt hiệu quả, đề xuất xây dựng nhiều chương trình ứng dụng có hiệu quả như: chương trình ứng dụng tin học trong việc quản lý thuế nhà đất tại các Chi cục Thuế, chương trình ứng dụng quản lý tiền thuê đất,... Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến - cải tiến, lao động sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác của ngành, nhiều tập thể, cá nhân đã đầu tư, nghiên cứu xây dựng nhiều sáng kiến - cải tiến thiết thực nhằm hợp lý hóa, khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công việc hằng ngày và nâng cao hiệu quả công tác.
Triển khai có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong lĩnh vực thuế; tích cực tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo xã hội từ thiện, phong trào văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao. Hoạt động của Đảng, chính quyền cũng như các đoàn thể không ngừng đổi mới, tổ chức Đảng liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu; tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên từ cơ quan Cục Thuế đến các Chi cục Thuế quận, huyện đã trở thành hạt nhân trong các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng ngành vững mạnh toàn diện.
![]() |
Cục Thuế TP Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Duy Tân tổ chức Hội thi "Sinh viên với thuế thu nhập cá nhân". |
Nâng cao chất lượng giám sát sự tuân thủ của người nộp thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế, đảm bảo công bằng và bình đẳng trong kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh. Tiếp tục phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý thuế. Tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, chuyên nghiệp. Hệ thống quy trình nghiệp vụ thống nhất, tự động hóa cao dựa trên hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp; hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại. Tích cực sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và phấn đấu nâng cao chất lượng cán bộ cả trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ thuế vừa hồng vừa chuyên. Việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuế được tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo trung thực, trong sạch. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Phát huy truyền thống tốt đẹp, hào hùng của 65 năm qua, toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế thành phố tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban – ngành, đoàn thể, cộng với sự nỗ lực, lao động sáng tạo, tận tâm với công việc, vững vàng trước những thử thách, khó khăn và tinh thần thực sự cầu thị của CBCC ngành Thuế, hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hăng hái thi đua, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chương trình Hiện đại hóa công tác thuế mà trước mắt là nhiệm vụ công tác thuế năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, hiện đại, văn minh, đóng góp hiệu quả hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, xứng đáng với lòng tin của các cấp lãnh đạo, của nhân dân.
C.T