Ngập lụt, sạt lở, thiệt hại nhiều nơi ở miền Trung

Thứ hai, 25/10/2021 12:56

Tại tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của lưu lượng mưa trên địa bàn tỉnh quá lớn, trong hai ngày 23 và 24-10, hàng trăm hộ dân ở TP Tam Kỳ và một số huyện như Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Nông Sơn bị ngập cục bộ; nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước lũ chia cắt không thể lưu thông được.

Mưa lũ gây ngập cục bộ ở một số khu vực nội thị Tam Kỳ trong ngày 24-10. 

Trước tình hình trên, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng đã kịp thời phân luồng, khắc phục sạt lở, giúp đỡ người dân cùng các phương tiện giao thông qua lại…

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mưa lớn tiếp tục khiến mực nước tại H. Núi Thành lên đến 586 mm. Lượng mưa lớn kéo dài liên tục cũng gây ngập ở nhiều địa phương. Cụ thể, tại TP Tam Kỳ, nhiều khu dân cư dọc sông Trường Giang, Bàn Thạch nước dâng cao gây ngập cục bộ; hàng trăm nhà dân ở khu vực này nước ngập sâu từ 30-50cm gây xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt.

Mưa lớn cũng gây ngập, chia cắt nhiều đoạn trên tuyến QL1A qua địa phận các huyện Phú Ninh, Thăng Bình. Đặc biệt, tối 23-10, lực lượng Cảnh sát giao thông đã giúp hàng chục người dân bị mắc kẹt trên QL1A vượt qua đoạn đường nước lũ an toàn. Khoảng 20 giờ 23-10, hàng chục người dân và phương tiện đang bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại km985+998, trên tuyến quốc lộ đoạn qua xã Tam An (H. Phú Ninh), Đội CSGT số 1 phối hợp với Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh điều động động 2 xe chuyên dụng tiếp cận khu vực người dân gặp nạn, giải cứu 22 người dân (trong đó có 3 trẻ em) cùng 7 xe máy và 5 ô-tô đưa đến nơi an toàn.

Ngành điện lực tập trung khắc phục hậu quả sạt lở gây ngã đổ trụ điện ở huyện Núi Thành.

Mưa lớn khiến một đoạn đường sắt nối giữa ga Núi Thành và ga Trị Bình (Quảng Ngãi) bị sạt lở nặng khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt tại ga Tam Kỳ từ rạng sáng 24-10. Trước tình hình trên, Đội CSGT số 1 đã triển khai lực lượng tại ga Tam Kỳ để phối hợp với ngành đường sắt huy động 10 ô-tô khách tổ chức giám sát, hỗ trợ và đưa đón 251 công dân bị mắc kẹt đi trên tàu SE7 đi từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM trung chuyển vào ga Quảng Ngãi theo tuyến đường cao tốc; đồng thời đón 350 công dân trên tàu SE8 từ ga Quảng Ngãi về lại ga Tam Kỳ để tiếp tục hành trình.

Mưa lũ nước băng qua gây ngập QL1A khiến anh Nguyễn Thanh Dương (1985, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh) bị mất tích khi trên đường đi làm về qua khu vực ngã tư Kỳ Lý (xã Tam Đàn, H. Phú Ninh).

Khắc phục sạt lở trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi qua địa phận huyện Núi Thành. 

Đặc biệt, tại H. Nam Trà My, lúc 9 giờ ngày 24-10, một vụ sạt lở bất ngờ xảy ra ngay tại thị trấn Tắc Pỏ khiến ít nhất 6 ngôi nhà bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau sự cố xảy ra, chính quyền xã Trà Mai và hàng trăm người dân đã tham gia hỗ trợ di dời toàn bộ tài sản của các hộ nói trên đến nơi khác, đồng thời địa phương cũng bố trí khu ở tạm cho các gia đình. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trong những ngày qua H. Nam Trà My đã chủ động di dời cho khoảng 177 hộ dân với gần 800 nhân khẩu, trong đó nhiều nhất vẫn là Trà Leng với hơn 300 nhân khẩu.

Trên địa bàn H. Núi Thành, mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện, trong đó đường ĐT618 nối từ thị trấn Núi Thành đi Tam Quang mái ta-luy dương đã bị sạt lở nặng, đất đá tràn ra đường gây tắc nghẽn giao thông, hư hỏng một số trụ điện. Bên cạnh đó, tuyến ĐT617 qua địa bàn các xã Tam Hiệp, Tam Mỹ Đông; tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi qua địa bàn xã Tam Anh Bắc bị sạt lở nặng, chia cắt giao thông. Ta-luy dương bên trái tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại km76+700 cũng sạt lở, vùi 2 xe đầu kéo đang lưu thông trên tuyến.

Đoạn đường sắt nối giữa ga Núi Thành và ga Trị Bình (Quảng Ngãi) bị sạt lở nặng. 

Tại Quảng Ngãi, mưa lũ gây chia cắt, ngập lụt nhiều nơi. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc giao thông do ngập lụt, gồm 6 điểm trên 3 tuyến quốc lộ (Quốc lộ 1: Từ Km 1029-Km 1030; Quốc lộ 24: Tại Km 30+300; Quốc lộ 24B: Tại Km 4+150-Km 4+850, Km 26+400, Km 34+900 và Km 56+092). Trên 6 tuyến tỉnh lộ cũng đã có 10 vị trí ngập lụt.

Mưa lũ cũng đã làm ngập lụt tại các địa phương: Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn,… ở thị xã Đức Phổ, với mức độ ngập khoảng 0,5 - 1m.
Tại huyện Bình Sơn, các xã Bình Chương, Bình Mỹ, Bình Minh, Bình Dương, Bình Trung bị ngập từ 1,5 - 2,5m. Ngoài ra, tại các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, TP Quảng Ngãi, mưa lũ cũng làm nhiều nhà bị ngập. Mưa lũ làm hư hỏng đường ray xe lửa ở Bình Sơn (Quảng Ngãi), cuốn trôi 30m đường ray xe lửa nằm ở khu vực giữa thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên và thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, H. Bình Sơn (Quảng Ngãi); làm sạt lở tại tuyến đường Eo chim- Trà Nham, xã Hương Trà gây ách tắc giao thông tại H. Trà Bồng; sạt lở trên tuyến ĐH.77 (Di Lăng- Sơn Bao) tại Km 3+900. Trước tình hình sạt lở nhiều nơi, các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán 802 hộ với 2.507 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Lực lượng CSGT, CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam giúp dân vượt qua đoạn đường nước lũ trong đêm 23-10. 

Tại Bình Định, nước lũ đã làm xói lở mố cầu Ngô La đoạn qua Quốc lộ 19C thuộc km13+100, khiến giao thông ách tắc. Lực lượng Cảnh sát giao thông CAH Vân Canh đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phong tỏa hai bên cầu, không cho phương tiện qua lại. Hàng chục phương tiện vận tải từ H. Vân Canh và một số tỉnh Tây Nguyên về Quy Nhơn đành phải chờ đến khi thông tuyến.

Tại Thừa Thiên - Huế, mưa lớn, gió mạnh kết hợp triều cường, sóng lớn khiến bờ biển thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, TP Huế bị sạt lở với chiều dài khoảng 250m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m. Bờ biển đoạn qua thôn Tân An, xã Phú Thuận, H. Phú Vang, cũng bị xói lở dài khoảng 1.000m. Tình trạng sạt lở bờ sông cũng diễn ra nghiêm trọng tại sông Bồ, sông Hương. Cụ thể, sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua P. Hương Vân, Hương Xuân, thị xã Hương Trà dài khoảng 1,5km; sạt lở sông Bồ đoạn qua xã Quảng Phú, xã Quảng An, Quảng Thành, H. Quảng Điền dài hơn 1,2km. Sụt lún và sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, xã Thủy Bằng, TP Huế với chiều dài khoảng 200m.

Ngoài ra, tình trạng sạt lở đất cũng diễn ra tại xã Phong Mỹ, H. Phong Điền; xã Lộc Bình, H. Phú Lộc; tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới; Quốc lộ 49 và tuyến Quốc lộ 1A - Đỉnh Bạch Mã, thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, Hương Trà bị ngập lụt, một số tuyến giao thông huyết mạch bị ngập sâu các phương tiện giao thông không lưu thông được. Các tuyến đường liên xã, thôn bị ngập từ 0,3 – 0,6m, đoạn ngập sâu đến gần 1m. Các địa phương tổ chức triển khai phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven biển, cửa sông, ven sông ven suối, vùng thấp trũng, ngập úng bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước; đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

LÊ HẢI - P.V